Mới đây ngày 13/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch 3854/KH-UBND về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, trong đó đề cập khá nhiều đến vấn đề an toàn, an ninh thông tin mạng.

Tuy nhiên trước hết về thực trạng hiện nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thẳng thắn thừa nhận thực tế đáng lo ngại khi hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chưa được các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức; và còn nhiều đơn vị, địa phương chưa có các trang bị như tường lửa, cảnh báo truy cập trái phép.

Theo đó năm 2015 Vĩnh Phúc mới có 22 đơn vị, địa phương được trang bị mới, bổ sung thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Hơn nữa, tỷ lệ cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền còn hạn chế ở mức 35% với cấp huyện và 55,5% với cấp tỉnh.

zb1-vinh-phuc-so-lieu-dang-lo-ngai-ty-le-cai-dat-phan-mem-diet-virus.jpg

Những hạn chế nêu trên đáng lo ngại nhất là khi hiện nay các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử đuôi "gov.vn" của các cơ quan Nhà nước thường xuyên là đối tượng tấn công của tội phạm mạng. Đà Nẵng, Điện Biên hay Thái Nguyên đều từng có trường hợp bị tấn công thay đổi giao diện với website cơ quan Nhà nước.

Tất nhiên dù sao trong thời gian qua Vĩnh Phúc cũng có nhiều nỗ lực để tăng cường an toàn mạng. Hiện nay các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, liên kết, tích hợp dữ liệu, vận hành, bảo mật cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu của tỉnh, ngành được đảm bảo bởi Trung tâm Hạ tầng Thông tin của tỉnh theo tiêu chuẩn Tier 2, tiêu chuẩn quốc tế về trung tâm dữ liệu, với hệ thống thiết bị, phần mềm bảo mật, an toàn an ninh thông tin như tường lửa, phần mềm diệt virus.

Về nguồn nhân lực của tỉnh, Vĩnh Phúc cũng chủ trương sẽ đào tạo và cử các cán bộ có năng lực tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước về quản trị mạng, an toàn bảo mật thông tin.