Virus GameOnline 'made in China' ồ ạt vào Việt Nam 

Theo thống kê từ hệ thống giám sát virus của Trung tâm An ninh Mạng Bkis, hơn 422.000 máy tính của Việt Nam đã bị nhiễm các biến thể của virus GameOnline. Điều đặc biệt là tất cả virus này đều xuất phát từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc BKIS cho biết, trong vài tháng trở lại đây, có hàng nghìn biến thể thuộc họ virus GameOnline xuất hiện tại Việt Nam.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra nguồn gốc của những virus này. Kết quả cho thấy, tất cả chúng đều xuất phát từ Trung Quốc”, ông Quảng nói, “Virus GameOnline chuyên tấn công các phần mềm game online để lấy cắp mật khẩu và các thông tin về tài khoản của game thủ, sau đó bí mật gửi về nhiều server khác nhau tại Trung Quốc”.

Theo thống kê của BKIS, trong tháng 10, có 457 biến thể virus GameOnline lây lan tại Việt Nam. Không những đột biến về số lượng, những virus này còn liên tục thay đổi cách thức lây nhiễm nhằm phát tán rộng hơn và nguy hiểm hơn trước. Chúng không chỉ phát tán qua các website chứa mã độc hại hay phần mềm crack, mà còn phát tán qua USB và mạng LAN.

Tới nay, đã có hơn 422.000 máy tính bị nhiễm các biến thể của virus GameOnline. Tình trạng này đã tạo ra một lỗ hổng lớn cho an ninh mạng tại Việt Nam. Những kẻ phát tán virus chỉ cần sửa một chút mã lệnh để thay vì chỉ lấy mật khẩu của game thủ, virus có thể lấy cắp các thông tin khác trên máy tính hoặc phá hủy dữ liệu.

Cũng trong tháng qua, tổng cộng có 3.799.000 máy tính của Việt Nam bị nhiễm virus trong đó có hơn 1000 virus mới xuất hiện, phá bỏ mọi kỷ lục từ trước tới nay.

Website của nhiều trường đại học có lỗ hổng

Trong tháng 10, BKIS đã phát hiện một loạt lỗ hổng website tới 6 trường đại học tại Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia, đây đều là những lỗ hổng ở mức độ nguy hiểm cao. Với những lỗ hổng trên, hacker có thể lợi dụng để đánh cắp cơ sở dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát website và máy chủ của các trường đại học này.

Ông Quảng cho biết, hệ thống website của các trường đại học thường có nhiều dịch vụ, đối tượng sử dụng đa dạng, nhưng việc đầu tư cho đội ngũ quản trị chưa tương xứng. Với đội ngũ mỏng như vậy, các quản trị mạng khó có thể kiểm soát chặt chẽ tất cả các dịch vụ trên hệ thống của mình, dẫn đến việc hệ thống tồn tại nhiều lỗ hổng nguy hiểm.

Tin tặc phát tán mã độc tấn công Windows

Tin tặc vừa đưa lên mạng đoạn mã có thể sử dụng để khai thác lỗi nghiêm trọng trong một số phiên bản hệ điều hành Windows.

Theo hãng bảo mật Symantec, đoạn mã được đưa lên trang Milworm từ đầu tuần. Tuy nhiên, đến nay chưa bị khai thác để tấn công.

Hiện nay, Microsoft đã phát hành miếng vá. Symantec khuyến cáo người dùng nên cài đặt bản nâng cấp Ms07-055 càng nhanh càng tốt.

Theo Microsoft, lỗi trên xuất phát từ phần mềm Kodak Image Viewer được tích hợp trong Windows 2000. Khi người dùng Image Viewer mở file ảnh TIFF nhúng mã độc, họ bị lừa chạy phần mềm nguy hiểm trên PC. Từ đó, tin tặc có thể lợi dụng để kiểm soát hệ thống của người dùng.

Theo VTC,TTO/ networkworld