![]() |
Các công ty châu Á dùng phần mềm nguồn mở vì nhiều lý do khác nhau. Ảnh: Businessweek |
ICTnews -- Các doanh nghiệp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dùng phần mềm nguồn mở vì lý do tiết kiệm chi phí là chính.
Theo nghiên cứu gần đây của IDC, 25-70% tài sản phần mềm của các doanh nghiệp ở Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc dựa trên nguồn mở. IDC đã nghiên cứu khoảng 1000 công ty đủ mọi quy mô trong khoảng thời gian giữa tháng 2 và tháng 3 năm nay.
Wilvin Chee, Giám đốc nghiên cứu phần mềm khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IDC cho biết: “Các doanh nghiệp dùng nhiều loại phần mềm nguồn mở, từ phần mềm cơ sở hạ tầng và lưu trữ đến các ứng dụng doanh nghiệp như CRM (quản trị quan hệ khách hàng) và ERM (quản trị nguồn doanh nghiệp)”.
Khi đứng trước khoản đầu tư “kha khá” cho Vista, và đứng trước câu hỏi “liệu tôi có cần tất cả những chức năng này?”, các hãng đã nghĩ đến nguồn mở. |
Phần mềm nguồn mở có thể được phát triển với sự hợp tác của nhiều nhà phát triển và người dùng, những người muốn nâng cấp phần mềm vì mục đích riêng của họ, chứ không phải vì mục đích thương mại.
Ông Chee cho biết các doanh nghiệp châu Á dùng nguồn mở vì lý do an ninh, bảo mật tốt hơn. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ các công ty nguồn mở tốt hơn so với các nhà cung cấp phần mềm độc quyền là lý do thứ hai khiến các doanh nghiệp thích ứng dụng nguồn mở.
“Điều quan trọng với các doanh nghiệp là dịch vụ hỗ trợ về phần mềm mà họ đang sử dụng”, ông Chee nói. “Các doanh nghiệp muốn chắc chắn họ biết cách dùng phần mềm, đặc biệt khi họ có phần mềm từ nhiều nhà cung cấp”.
Nguồn mở hấp hẫn các thị trường đang nổi bởi những công ty ở đây rất “nhạy cảm với giá cả”. |
Ngoài ra, Maarten Koster, giám đốc Novell khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng sự ra đời của Windows Vista đã mang lại cho các công ty thêm một lý do nữa để xem xét giải pháp nguồn mở. Bởi khi đứng trước khoản đầu tư “kha khá” cho Vista, và đứng trước câu hỏi “liệu tôi có cần tất cả những chức năng này?”, các hãng đã nghĩ đến nguồn mở.
“Nếu muốn có một cơ sở hạ tầng chi phí thấp ở Ấn Độ và Trung Quốc, nguồn mở chính là sự lựa chọn”, Maarten Koster nói.
Yap Boon Leong, Giám đốc phát triển kinh doanh của Resolvo Systems, một công ty phát triển phần mềm nguồn mở Singapore có nhiều hoạt động tại Campuchia, lưu ý nguồn mở hấp hẫn tại các thị trường đang nổi bởi những công ty ở đây rất “nhạy cảm với giá cả”.
Về khía cạnh phân phối phần mềm hoặc mô hình phát triển, Chee khẳng định các doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương rất “thực tế”.
“Đó là phần mềm nguồn mở hay độc quyền không quan trọng, miễn là nó có thể đáp ứng được nhu cầu của họ”, ông nói.
Huyền Thương
Theo PC World
