- Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện chưa cấp “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” cho sữa bột công thức WIOM dành cho trẻ nhỏ nhập khẩu từ New Zealand.
 

Đây là thông tin do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra sau khi nhận được thông báo của Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông về việc sữa bột công thức WIOM dành cho trẻ nhỏ nhập khẩu từ New Zealand có hàm lượng i-ốt thấp.

Sữa bột công thức WIOM chưa được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm tại Việt Nam (Ảnh: Internet)
 
Sau khi rà soát tình hình nhập khẩu sản phẩm này tại Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, từ năm 2009 đến nay, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chưa cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho sản phẩm nói trên.
 
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục giữ liên hệ với Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông để cập nhật thông tin và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát để thông báo kịp thời đến người tiêu dùng.
 
Bên cạnh sản phẩm sữa bột cho trẻ em có thông tin cảnh báo như trên thì thông tin về sản phẩm băng vệ sinh dạng ống Kotex Natural Balance Security Tampons có thể gây hại cho người tiêu dùng đang khiến nhiều người lo lắng bởi đây là sản phẩm quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam, nhất là người tiêu dùng trẻ tuổi.
 
Ngày 4/9 vừa qua, tập đoàn Kimberly-Clark tại Mỹ đã ra thông tin khuyến cáo người tiêu dùng về một số lô hàng bị lỗi của dòng sản phẩm băng vệ sinh dạng ống Kotex Natural Balance Security Tampons.
 
Các sản phẩm này hiện đang nghi ngờ là bị mất cắp, phân phối trái phép tại Mỹ và có thể gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.
 
Tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết dòng sản phẩm băng vệ sinh dạng ống Kotex Luxe Tampon hiện đang được phân phối tại Việt Nam an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm này được sản xuất tại Châu Âu và không bị ảnh hưởng bởi thông tin khuyến cáo người tiêu dùng mà Kimberly-Clark ban hành gần đây tại Mỹ.
 
N.Anh