Ngày 20/10/2014 đoàn Việt Nam với sự dẫn đầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tham dự Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF 2014) lần thứ 4 tại Đan Mạch.

Diễn đàn là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Chính phủ Đan Mạch với sự phối hợp đồng sáng kiến của các Chính phủ Hàn Quốc, Mexico và sự tham gia của nhiều quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt nhấn mạnh, trong hơn 3 năm qua, sáng kiến Tăng trưởng xanh đã được các quốc gia hưởng ứng mạnh mẽ, nhiều quốc gia như Đan Mạch, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mexico, Kenya… đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh, hạn chế phát thải khí carbon, giảm tác động biến đổi khí hậu.

Với chủ đề: Thay đổi mô hình sản xuất và tiêu thụ theo định hướng bền vững, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ có tham luận về kết quả thực hiện các sáng kiến tăng trưởng xanh, cũng như các chính sách hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh của Việt Nam, thiết lập cơ chế hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, thương mại và sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng sẽ thảo luận về những khó khăn mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đối mặt do phải đầu tư cho chuyển đổi mô hình sản xuất và thay đổi thói quen tiêu dùng.

{keywords}
Thứ trưởng Trần Hồng Hà (ngoài cùng bên phải) trong buổi gặp mặt với Bộ trưởng Bộ khí hậu năng lượng và nhà ở Đan Mạch. Ảnh: monre.gov

Hiện Việt Nam đang thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với nhiều thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo chất lượng môi trường và an sinh xã hội trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi và chịu nhiều tác động tiêu cực do tăng trưởng thấp, khủng hoảng nợ công ở nhiều quốc gia và biến đổi khí hậu.

Để đảm bảo được những mục tiêu phát triển, tháng 9/2012 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh.

Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là mô hình tăng trưởng dựa vào quá trình thay đổi các mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế để khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm khí thải nhà kính, đối phó biến đổi khí hậu, góp phần giảm nạn đói nghèo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng là: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, “xanh hóa” sản xuất và “xanh hóa” lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

B. An (tổng hợp)