
Tại Hội nghị “Phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi”, được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN -12 đang diễn ra tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ASEAN là khu vực dễ bị tổn thương với các dịch bệnh truyền nhiễm vì có nền kinh tế đang phát triển nhanh, du lịch, thông thương, đi lại gia tăng, điều kiện tự nhiên thích hợp (đặc biệt là đối với các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, …).
![]() |
| Bệnh tay chân miệng trên trẻ em Việt Nam (Ảnh: VietNamNet) |
Trong khi đó, không phải căn bệnh nào cũng tìm được rõ căn nguyên, khiến không chỉ Việt Nam mà nhiều nước cũng bối rối.
“Dịch Ebola rõ căn nguyên, nhưng khả năng về chẩn đoán không phải tất cả các nước đều làm được. Hiện nay WHO chỉ cho 9 labo trên toàn cầu có thể xét nghiệm khẳng định được nhiễm Ebola. MERS-Cov lây lan nếu có giao lưu đi lại giữa các nước, việc ngăn chặn sự lây nhiễm qua con đường giao lưu là hết sức khó khăn với tất cả các nước”, ông Long cho hay.
Trong một vài thập kỷ gần đây có xuất hiện nhiều hơn một số căn bênh truyền nhiễm mới nổi. Trong 10 năm qua đã xuất hiện dịch SARS, cúm A/H5N1, MERS-Cov, cúm A/H7N9, Ebola…
Vì thế, 1 trong 3 chủ đề ưu tiên hợp tác về y tế giữa các nước ASEAN là phòng chống dịch bệnh mới nổi. Các nước ASEAN +3 và ASEAN + 1 sẽ chia sẻ kinh nghiệm và ra tuyên bố chung về các dịch bệnh này.
2 chủ đề ưu tiên về y tế giữa các nước thành viên Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á là tăng độ bao phủ BHYT toàn dân dựa vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và Phòng chống bệnh không lây nhiễm – vấn đề nóng bỏng của tất cả các nước trên thế giới.
| Lưu ý sởi, sốt xuất huyết
Trong các bệnh mới nổi cần đặc biệt lưu ý đến MERS-Cov, Ebola, H7N9, nhất là trong mùa đông xuân tới đây. Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND các tỉnh lưu ý một số dịch bệnh vào mùa đông xuân. H7N9 là một trong những bệnh phải liên tục giám sát vì Trung Quốc ở cạnh nước ta có số mắc H7N9 rất cao. Trong nước cần lưu ý đến sốt xuất huyết, sởi. So với mức độ tổng thể cả nước thì dịch sốt xuất huyết năm nay giảm sâu cả về số mắc và tử vong, nhưng ở miền nam một số đang có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống. |
Cẩm Quyên
