Cụ thể, hồi 1 giờ 45 phút ngày 18-2, tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn kiểm tra xe ô-tô BKS 11B-001.05, do Trần Tuấn Anh (SN 1971) trú tại tổ 32, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng (Cao Bằng) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội-Cao Bằng.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 15 thùng các-tông chứa 750 hộp khẩu trang y tế các loại với số lượng 37.500 chiếc. Trong đó, Hà Thị Phương (SN 1981), trú tại tổ 18, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng được xác định là chủ của 10 thùng; Nguyễn Thị Luận (SN 1981), trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) là chủ của năm thùng.

Qua xác minh ban đầu, có sáu thùng hàng, gồm 300 hộp với 15 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số thùng hàng còn lại đang được xác minh về tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo nhandan