TAND quận 7, TP.HCM vừa xét xử vụ kiện hành vi hành chính, về việc không thực hiện hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất, giữa nguyên đơn là một số cư dân tại chung cư The Era Town và bị đơn là UBND phường Phú Mỹ, quận 7.

10 năm sống kiếp ‘3 không’, cư dân Danang Plaza lần đầu có ban quản trị

Công ty Alibaba sắp đối diện với công an điều tra?

Bỏ quy định có hộ khẩu Đà Nẵng mới được vào ban quản trị?

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Trọng Thanh Kiều, đại diện nguyên đơn cho biết, Chung cư Era Town được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2013 và nghiệm thu tháng 2/2014. Tính đến tháng 6/2014, số hộ dân nhận bàn giao nhà đã đạt trên 50%, đủ điều kiện thực hiện Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Tuy nhiên suốt 2 năm sau đó, Chủ đầu tư chung cư là Công ty Cổ phần Đức Khải vẫn không thực hiện hội nghị nhà chung cư lần đầu. Do đó, ngày 12/9/2016 đại diện cư dân chung cư Era Town đã gửi đơn tới UBND phường Phú Mỹ, yêu cầu đơn vị này tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Cùng với đó, cư dân chung cư Era Town cũng có kiến nghị tới UBND quận 7, về vấn đề này.

{keywords}
Nhiều block tại chung cư Era Town chưa có ban quản trị sau 4 năm bàn giao

Ngày 15/12/2016, UBND quận 7 đã ra thông báo với nội dung, Công ty Đức Khải chưa tổ chức Hội nghị chung cư Era Town khối B, thì Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất.

Sau đó, đại điện cư dân chung cư Era Town tiếp tục nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới UBND phường Phú Mỹ, yêu cầu đơn vị này tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Tuy nhiên, UBND phường Phú Mỹ vẫn không thực hiện theo yêu cầu của cư dân và sự chỉ đạo của UBND quận 7. Cho tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 2 Ban quản trị được thành lập, còn 5 Ban quản trị tương ứng với 6 tòa nhà còn lại của chung cư Era Town vẫn chưa được thành lập do chưa được tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Đại diện nguyên đơn cho rằng, việc UBND phường Phú Mỹ không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, đã xâm phạm quyền lợi chính đáng của cư dân. Do đó, yêu cầu TAND quận 7 buộc UBND phường Phú Mỹ tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, tại một số Block của chung cư Era Town, trong thời gian 2 tháng kể từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa có hiệu lực.

Về phía bị đơn, ông Trương Quốc Bình, Phó chủ tịch UBND là đại diện theo ủy quyền của UBND phường Phú Mỹ, nhưng có đơn xin vắng mặt.

Còn phía Công ty Đức Khải với tư cách là người có quyền lợi và trách nhiệm liên quan, cho rằng, họ đã triệu tập để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu đối với 3 block là A2, A5 và B3, nhưng do số lượng cư dân tham dự không đủ, ứng cử viên rút khỏi danh sách ứng cử bầu ban quản trị, nên hội nghị nhiều lần bị hoãn.

Sau khi nghe các bên trình bày và xem xét các hồ sơ liên quan, HĐXX nhận định, việc cư dân chung cư Era Town khởi kiện UBND phường Phú Mỹ, vì không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, là có cơ sở, phù hợp với quy định hiện hành.

Từ đó HĐXX tuyên buộc UBND phường Phú Mỹ tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, đối với 3 block tại chung cư Era Town, hạn chót là ngày 5/3/2019. Đồng thời UBND phường Phú Mỹ cũng phải chịu án phí theo quy định.

Mạnh Đức

Môi giới giả mạo con dấu chủ đầu tư để lừa bán nhà

Môi giới giả mạo con dấu chủ đầu tư để lừa bán nhà

Công ty Vạn Thái vừa phát đi thông báo cho biết, công ty này nhận được khiếu nại về trường hợp khách hàng bị lừa đảo.

Nữ cao thủ tấn công dân Topaz City, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng

Nữ cao thủ tấn công dân Topaz City, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo về vụ lùm xùm vừa xảy ra tại chung cư Topaz City.

Cư dân Bảo Sơn 31 tầng đồng loạt treo biển bán nhà

Cư dân Bảo Sơn 31 tầng đồng loạt treo biển bán nhà

Sau nhiều lần đòi hỏi quyền lợi nhưng không được đáp ứng, cư dân chung cư Bảo Sơn Complex rủ nhau treo biển “bán nhà”

Phóng viên VTV bị dọa đánh sau khi gặp đại gia địa ốc

Phóng viên VTV bị dọa đánh sau khi gặp đại gia địa ốc

Bảo vệ tại tòa nhà La Bonita đã ngăn cản phóng viên tác nghiệp, thậm chí đe dọa hành hung, khi phóng viên tìm hiểu việc chủ đầu tư tòa nhà này bị tố bán trùng căn hộ.

Dự án “rùa bò” chơi sang, vung trăm triệu để dọn cỏ

Dự án “rùa bò” chơi sang, vung trăm triệu để dọn cỏ

Khách hàng góp vốn mua nền dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Tranimexco, từ năm 1999, đang chờ làm rõ nhiều vấn đề