Được gọi là “Le Penthouse”, căn hộ ở Manhattan, New York này sở hữu tới 19.000 feet vuông (1765 mét vuông) không gian bên trong và khoảng 4.500 feet vuông (418 mét vuông) không gian ngoài trời.

“Theo hiểu biết của tôi, 'Le Penthouse' tại số 172 Madison Avenue là ngôi nhà đắt nhất đang được bán trong thị trường New York hiện tại”, đại lý niêm yết Raphael Sitruk tại New York nói với Business Insider.

“Nó giống như có một bức tranh vải trắng vô tận và bạn có thể tự do thiết kế căn hộ độc đáo mà bạn mơ ước”, Sitruk nói.

Trong khi Curbed New York báo cáo rằng căn hộ là chỉ đắt thứ hai của Thành phố New York, Business Insider đã kiểm tra chéo danh sách tất cả các căn hộ khác tại New York và không tìm được bất kì căn hộ penhouse nào khác vượt quá 98 triệu đô la.

Nhà phân tích phân tích thị trường bất động sản nổi tiếng Jonathan Miller cũng xác nhận đây là căn hộ đắt nhất trong thành phố.

Dưới đây là một cái nhìn bên trong căn penhouse đắt nhất ở thành phố New York này.

{keywords}
Với giá 98 triệu USD, căn hộ nằm trên Đại lộ Madison này là căn hộ đắt nhất đang được bán ở thành phố New York.
{keywords}
Căn hộ có năm tầng nằm trên đỉnh của tòa tháp 172 Madison Avenue, với chiều cao trần nhà lên tới 23 feet (hơn 7 mét)
{keywords}
Nhà tắm sang trọng được lát đá cẩm thạch trắng

 

{keywords}
Căn hộ sở hữu hơn 19.000 feet vuông không gian sống bên trong và 4.500 feet không gian ngoài trời, bao gồm sân thượng và một tầng mái riêng.

 

{keywords}
Căn hộ cũng đi kèm với một tầng mái riêng rộng gần 3.000 foot vuông, một hồ bơi và bể sục.
{keywords}
Theo đại lý niêm yết, mức giá cao ngất trời của căn hộ là bởi vì “vị trí siêu trung tâm”, tầm nhìn 360 độ và tầng mái riêng. “Không gian này là duy nhất và chưa từng thấy ở bất cứ đâu trước đây”, Sitruk nói với Business Insider.

Theo Dân trí


Sống sang chảnh, vừa tắm vừa ngắm cây xanh và nghe chim hót

Sống sang chảnh, vừa tắm vừa ngắm cây xanh và nghe chim hót

Nhằm mục đích cung cấp không gian xanh trong khu dân cư, đặc biệt là trong hẻm nhỏ, ngôi nhà tre đã đem đến kết nối giữa con người với thiên nhiên.