Căn hộ rộng gần 90m2 do chàng trai Bùi Đạt (SN 1994 - Hà Nội) tự tay cải tạo khiến bất cứ cô gái nào cũng phải liêu xiêu vì không gian mang đậm chất Hàn Quốc.

Một chút trong trẻo, một chút ngọt ngào và một chút lãng mạn đã làm nên dấu ấn riêng cho căn hộ này.

Bùi Đạt cho hay, anh decor theo phong cách trẻ trung, Hàn Quốc vì sở thích riêng. Mọi đồ đạc trong nhà anh sắm dần, sau mấy tháng mới hoàn thiện xong.

Khu chung cư này được xây dựng từ năm 2013 nên công năng sử dụng, thiết kế có nhiều điểm chưa khoa học, chật chội.

Sau khi cải tạo, căn hộ thoáng đãng, sạch sẽ, đặc biệt công năng, tiện ích được bố trí lại hợp lý hơn. Tổng chi phí cải tạo căn hộ khoảng 300 triệu đồng.

Khu bếp của chàng trai yêu nấu nướng, thích làm bánh. 

 

Nội thất chủ yếu là tông trắng. Anh Đạt cho biết, nếu dùng màu này, cần chịu khó dọn dẹp, vệ sinh, hút bụi thường xuyên. 

 

Hướng nhìn từ phòng khách vào bàn ăn. Hai không gian giao lưu bằng tủ kệ âm tường đựng đồ kết hợp trưng bày vật trang trí. 

 

 Tủ giày (ảnh 1) nhỏ xinh và tủ kệ tivi dùng thiết kế mây mộc màu gỗ sáng làm trung hòa căn hộ trắng. 

 

{keywords}
Mỗi món đồ anh đều tự nghiên cứu, tham khảo thiết kế rồi lùng mua về. Chính vì vậy, công đoạn bố trí nội thất phải mất mấy tháng. 

 

{keywords}
Anh sử dụng bếp từ tích hợp lò nướng, phần bàn ăn có thể dùng làm nơi sơ chế thực phẩm. Máy giặt, máy sấy đẩy ra ngoài ban công, để tiết kiệm diện tích. 

 

{keywords}
Anh Đạt nuôi một con mèo, để tránh mèo cào rách sopha, anh dùng miếng vải lót màu trắng phủ lên, tạo độ êm ái và giúp bảo vệ ghế. 

 

Thích nghỉ dưỡng tại gia, gia đình ở Sóc Trăng xây nhà cấp 4 như resort

Thích nghỉ dưỡng tại gia, gia đình ở Sóc Trăng xây nhà cấp 4 như resort

Khu đất xây dựng ngôi nhà này có kích thước dài và hẹp, nhưng với cách xử lý khéo léo, các kiến trúc sư đã biến nơi này thành resort nghỉ dưỡng đúng như ước muốn của gia chủ. 

Quỳnh Nga