Guoco Tower là tòa tháp cao nhất Singapore hiện nay. Khu phức hợp này cao hơn 280 m và gần 83.000 m2 không gian văn phòng, gần 9.300 m2 không gian bán lẻ và ăn uống, một khu dân cư sang trọng, công viên gần 14.000 m2, và cả một khách sạn 5 sao. 

{keywords}
 

Dân cư ở từ tầng 39 - 64. Đây là nơi có căn penthouse đắt nhất Singapore, tỷ phú người Anh James Dyson đã mua gần đây với giá 54,2 triệu đô.

Guoco Tower khai trương năm 2018 và trở nên vô cùng nổi tiếng tại Singapore với các không gian ăn uống, giải trí, bán lẻ, văn phòng và nhà ở hàng đầu. Nó nằm giữa sông Singapore, vịnh Marina và phố Tàu đầy nhộn nhịp.

{keywords}

Tòa nhà có gần 9.300 m2 không gian bán lẻ và ăn uống

{keywords}

gần 83.000 m2 không gian văn phòng

{keywords}

công viên gần 14.000 m2, nơi tổ chức nhiều sự kiện khác nhau trong suốt cả năm

{keywords}

Khu dân cư cao cấp Wallich Residence

{keywords}

Khu dân cư Wallich là nơi có căn penthouse đắt nhất Singapore, được tỷ phú người Anh James Dyson mua với giá 54,2 triệu USD

{keywords}

Căn hộ 4 tầng, tiện nghi, hiện đại, có phòng ăn, phòng gym, thư viện, rạp chiếu phim nhỏ tại nhà

{keywords}

{keywords}

...với phòng Gym...

{keywords}

...một thư viện riêng

{keywords}

và rạp chiếu phim nhỏ

{keywords}

Và nơi đây còn nổi tiếng với siêu phẩm bể bơi vô cực tại tầng 39

{keywords}

Có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ tòa nhà

{keywords}

Xuân Nguyễn (Theo Business Insider)

10 ngôi nhà đắt nhất thế giới từng được bán từ trước đến nay

10 ngôi nhà đắt nhất thế giới từng được bán từ trước đến nay

Trong số 10 căn nhà đắt đỏ nhất thế giới có tới 8 ngôi nhà nằm tại các thành phố của Mỹ, 2 căn còn lại đến từ Hong Kong và Pháp.