Cao tốc Bến Lức - Long Thành không kịp hoàn thành như dự định

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng về việc xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM và tỉnh Ðồng Nai khẩn trương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 1/6/2019 để bàn giao cho đơn vị thi công, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

{keywords}
 

Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.HCM đang còn vướng 26 trường hợp (thuộc huyện Bình Chánh), Ðồng Nai còn 100 trường hợp chưa bàn giao. Các vướng mắc mặt bằng tập trung chủ yếu tại đoạn tuyến sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Hiện tại, dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành chỉ mới hoàn thành hơn 71% tổng giá trị xây lắp, chậm trễ hơn so với kế hoạch dự kiến hoàn thành ban đầu vào giữa năm 2018.

Việc chậm trễ trên đã khiến cho chủ đầu tư phải xin gia hạn hoàn thành xây lắp vào cuối năm 2020. Bởi Hiệp định vay vốn từ ADB sẽ hết hạn vào ngày 14/12/2020. Ðây cũng là thời hạn cam kết cuối cùng nhằm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp.

Báo cáo Trung ương vụ 'lùm xùm' đất công quận 7

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến, giao Thanh tra TP báo cáo vụ việc liên quan đến đất công, tại dự án Dragon Court, lên các cơ quan Trung ương.
Văn bản này được đưa ra sau khi có đơn tố cáo của người dân về hàng loạt sai phạm tại dự án này, trong đó có nội dung liên quan đến đất công.

Công văn cho biết ông Trần Vĩnh Tuyến đồng ý với nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra TP, tại Báo cáo ngày 4/3/2019. Đồng thời, Phó Chủ tịch TP giao Sở Xây dựng và các Sở ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các thủ tục hành chính tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp luật.

Ông Tuyến cũng giao Thanh tra TP căn cứ ý kiến của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP, ý kiến giải trình của các Sở ngành, đối với Báo cáo ngày 1/11/2018, của Chánh Thanh tra TP, báo cáo đề xuất (nếu có) đối với các nội dung cần tiếp tục giải quyết để kết thúc hồ sơ vụ việc. Thanh tra TP cũng được giao thay mặt UBND TP báo cáo kết quả xử lý cho cơ quan Trung ương, để các cơ quan Trung ương có chỉ đạo xử lý theo quy định.

Tính mạng người dân bị đe dọa trước những siêu dự án

Thời gian gần đây, trên địa bàn khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2, TP.HCM) xuất hiện nhiều dự án chung cư, biệt thự ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, hè phố để thi công xây dựng và đậu xe.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến Trần Lựu, Lương Định Của, Vũ Tông Phan, Nguyễn Hoàng… đang bị lấn chiếm tràn lan để thi công xây dựng các dự án bất động sản. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đáng chú ý, nhiều dự án còn ngang nhiên rào chắn, chiếm dụng vỉa hè làm nơi thi công. Đơn cử như vỉa hè đường Trần Lựu bị chiếm dụng để phục vụ thi công dự án “Khu biệt thự Lancaster Eden”. Việc chiếm dụng vỉa hè đã khiến học sinh và người dân không còn lối đi bộ, phải tràn xuống lòng đường đi chung với xe ben, xe bồn chở vật liệu rất nguy hiểm. 

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trước dự án Raemian Galaxy City, do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC làm chủ đầu tư và Tập Đoàn Xây Dựng DELTA là nhà thầu. Hiện nay, các con đường vào khu dân cư đang bị đơn vị thi công của dự án này rào chắn, lấn chiếm hết vỉa hè. 

Hàng loạt bộ ngành cho thuê, mượn 'đất vàng' không đúng quy định

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cho thấy, một số bộ, cơ quan trung ương chưa xử lý dứt điểm tình trạng bị lấn chiếm về nhà, đất kéo dài qua các năm; chưa hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, chưa hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số cơ quan nhà nước thực hiện liên doanh, liên kết, cho thuê, mượn đất không đúng quy định cũng được Kiểm toán Nhà nước điểm danh. Đáng chú ý như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia…

Diệu Thủy (Tổng hợp)

“Tối hậu thư” cho cao tốc lớn nhất phía Nam

“Tối hậu thư” cho cao tốc lớn nhất phía Nam

Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các gói thầu của dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã không kịp hoàn thành như dự định.