- Trao đổi với báo chí tại phiên họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 chiều nay (13/5), Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, dự thảo Hiến pháp sửa đổi trình ra QH thảo luận tới đây sẽ có phương án về tên nước.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sắp tới sẽ đưa các ý kiến người dân về tên nước ra để Quốc hội thảo luận, xin ý kiến Quốc hội, ông Phúc nói.

Theo chương trình nghị sự, phiên họp thảo luận về Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

{keywords}

Thông tin từ Văn phòng QH cho hay, tính đến nay, Ủy ban dự thảo đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, khách quan mọi ý kiến của dân, phân loại và hệ thống hóa thành những loại ý kiến, những nhóm vấn đề nổi lên, đề xuất phương án giải trình, tiếp thu. Bản giải trình này dài khoảng 150 trang.

Dự thảo trình QH cơ bản giữ bố cục như dự thảo đã công bố. Nhưng đã được tiếp thu, chỉnh lý cả về nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến.

Không đánh giá tín nhiệm Bộ trưởng Tài chính

Liên quan đến công tác nhân sự, Chủ nhiệm Văn phòng QH cho hay, kỳ họp này sẽ có hai nội dung quan trọng là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt và tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, ngày 23/5, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ do chuyển công việc khác. Sau đó, QH sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm tân bộ trưởng do Thủ tướng giứoi thiệu.

"Quy trình sẽ được thực hiện hết sức nghiêm túc. Còn về việc có số dư hay không còn phụ thuộc vào danh sách do Chính phủ giới thiệu", ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Do có sự điều chuyển nhân sự như vậy nên khi QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 49 chức danh chủ chốt vào giữa kỳ họp thì sẽ không đánh giá tín nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

"Việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh chủ chốt phải hội tụ đủ hai yếu tố. Thứ nhất, người lấy phiếu tín nhiệm phải nằm trong 49 chức danh. Thứ hai, người giữ chức danh đó phải có thời gian công tác ít nhất  một  năm để đánh giá. Ai hội đủ hai điều kiện này thì sẽ đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Do Bộ trưởng Tài chính miễn nhiệm từ trước khi QH lấy phiếu đánh giá còn tân bộ trưởng lại được bầu mới với thời gian quá ngắn nên sẽ không đánh giá tín nhiệm chức danh này", ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Theo dự kiến, quy trình lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành như sau. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo về triển khai nghị quyết. QH sẽ thảo luận ở các đoàn sau đó tiến hành bỏ phiếu trên hội trường. Dự kiến QH sẽ ban hành nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Phúc khẳng định, quy trình sẽ phải thực hiện công tâm và khách quan. Hiện các chức danh lãnh đạo chủ chốt đã gửi báo cáo công tác tới Quốc hội.

Kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng, kéo dài từ 20/5 đến 21/6. QH sẽ thông qua 10 dự án luật (Luật đất đai, Luật cư trú...) và xem xét 8 dự án luật khác.

Ngoài ra, QH sẽ xem xét các báo cáo kinh tế, xã hội khác như thường lệ và tổ chức chất vấn vào cuối  kỳ họp.

Lê Nhung