Đảng, Nhà nước quyết định tổ chức tang lễ GS Trần Văn Giàu theo nghi thức cấp nhà nước.

Để tỏ lòng tưởng nhớ GS Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ ông theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.


Ban lễ tang gồm 14 người, đứng đầu là Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân làm phó ban.

Linh cữu GS Trần Văn Giàu được quàn tại Hội trường TP HCM (số 111, Bà Huyện Thanh Quan, quận 3).
Tại đây cũng sẽ diễn ra lễ viếng từ 10 giờ ngày 23/12 và lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/12.

Lễ an táng được tổ chức tại quê nhà xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
GS, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu sinh ngày 11/9/1911. Ông vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8/1930 và nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.
Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tập thể các giáo sư, bác sĩ bệnh viện Thống Nhất và gia đình tận tình cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, GS Trần Văn Giàu đã từ trần ngày 16/12, hưởng thọ 100 tuổi.
Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, giải thưởng Hồ Chí Minh, huân chương Độc lập hạng nhất, Anh hùng Lao động, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Văn Giàu theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.

Tóm tắt tiểu sử GSTrần Văn Giàu:

- Tháng 5/1930: Tham gia biểu tình trước Dinh Tổng thống Pháp đòi hủy án tử hình đối với các thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Yên Bái; vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 8/1930.
- Năm 1931: Học tại Đại học Phương Đông ở Mát-xcơ – va, Liên Xô (cũ).
- Tháng 6/1935: Tòa án Pháp tại Sài Gòn kết án 5 năm tù và bị đày ra Côn Đảo.
- Tháng 4/1940: Ra tù, bị địch bắt lại và bị đưa đi biệt giam ở Trại Tà Lài.
- Năm 1941: Ra tù, tiếp tục hoạt động trở lại.
- Tháng 10/1943: Được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ.
- Tháng 8/1945: Lãnh đạo chính quyền nhân dân ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Tháng 9/1945, được cử làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ.
- Năm 1949 đến 1951: Tổng Giám đốc Nha Thông tin, sau đó chuyển sang công tác ở Bộ Giáo dục, tham gia xây dựng ngành dự bị đại học và sư phạm cao cấp.
- Năm 1954: Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Bí thư Đảng ủy Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- Năm 1962 – 1975: Công tác tại Viện Sử học thuộc Ủy ban Khoa học Lịch sử Việt Nam.
- Năm 1978: Nghỉ hưu.
GS Trần Văn Giàu là Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học xã hội TP HCM.
Ông đã viết các tác phẩm: Triết học phổ thông; Biện chứng pháp; Vũ trụ quan; Duy vật lịch sử; Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX đến Cách mạng Việt Nam; Giá trị truyền thống của Dân tộc Việt Nam; Sự khủng hoảng của chế độ nhà Nguyễn trước 1958; Lịch sử chống xâm lăng; Giai cấp công nhân Việt Nam; Lịch sử cận đại Việt Nam...
Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lao động và nhiều huân, huy chương khác.

Theo TTXVN