Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ đề ra giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ nói.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015” đã khai mạc tại Hà Nội sáng nay (27/12), quy tụ 1.500 đại biểu - cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.
Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng cũng khẳng định, kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2005 - 2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ chỉ rõ: Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy được sức sáng tạo, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo của con người Việt Nam...
Tổng Bí thư cũng lưu ý cần khắc phục những hạn chế, nhất là về nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan trong tổ chức phong trào thi đua.
Theo Tổng Bí thư, 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay được đúc kết tại Đại hội này.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chiều nay, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực giao lưu với các đại biểu dự Đại hội.
PV (theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ)
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015” đã khai mạc tại Hà Nội sáng nay (27/12), quy tụ 1.500 đại biểu - cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến.
|
|
|
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ |
Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng cũng khẳng định, kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2005 - 2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ chỉ rõ: Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy được sức sáng tạo, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, tích cực và sáng tạo của con người Việt Nam...
Tổng Bí thư cũng lưu ý cần khắc phục những hạn chế, nhất là về nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan trong tổ chức phong trào thi đua.
Theo Tổng Bí thư, 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay được đúc kết tại Đại hội này.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chiều nay, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực giao lưu với các đại biểu dự Đại hội.
PV (theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ)