- Sáng 11/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Trưởng đoàn đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ




Phiên họp trù bị sáng 11/1 và 7 ngày Đại hội Đảng, từ 12 đến 19/1 diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội
Đưa tin về Đại hội Đảng có hơn 700 phóng viên. Trong đó, phóng viên trong nước là hơn 600 và hơn 100 phóng viên ở các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện báo chí của 12 chính đảng các nước có quan hệ gắn bó với Đảng cộng sản Việt Nam
Sáng mai (12/10), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và diễn ra đến ngày 20/1. 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng về dự Đại hội.

Đại hội có chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Theo chương trình, trong các ngày từ thứ bảy (15/1) đến thứ hai (17/1), Đại hội sẽ tập trung thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ có ít nhất 1/3 nhân sự mới, ưu tiên hợp lý tỉ lệ người trẻ, cán bộ nữ và đội ngũ nghiên cứu khoa học bảo đảm có tính kế thừa, có 3 độ tuổi dưới 50, dưới 60 và trên 61.

Số nhân sự giới thiệu vào Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ có số dư ít nhất 15% để Đại hội rộng đường lựa chọn.

Theo ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức TƯ, trong Điều lệ Đảng khóa X chưa đề cập đến việc Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư nhưng "nếu đa số đại biểu tham dự yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu".
Anh Thư - Ảnh: Minh Trường - Hoàng Long