Quy định mới của chính phủ Mỹ yêu cầu các loại xe điện, xe chạy bằng pin hay xe lai cần lắp thiết bị để phát tiếng ồn kể cả khi chạy với tốc độ dưới 30 km/h.

Các phương tiện giao thông chạy bằng điện hoặc xe ô tô lai thường không gây ra tiếng ồn khi đi với tốc độ chậm. Tuy nhiên, điều này được cho là có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, người đi bộ hay người khiếm thị. Vì thế, Chính phủ Mỹ đã đưa ra một quy định mới các loại xe chạy êm này sẽ phải gắn thêm thiết bị phát tiếng ồn.

{keywords}

Từ nay đến tháng 9/2019, tất cả các loại xe điện và xe lai tại Mỹ sẽ phải được thiết kế để đảm bảo tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ chưa đề cập cụ thể "âm thanh gây tiếng động" này sẽ như thế nào.

Theo ước tính, chi phí sản xuất phát sinh tăng thêm sẽ rơi vào khoảng 23 triệu USD trong năm đầu tiên. Thế nhưng dự kiến tới năm 2020, quy định này sẽ giúp ngăn chặn 2.400 vụ tai nạn một năm.

(Theo VTV)