Nhìn vào những gì mà Google Glass đã thể hiện, hẳn bạn đọc cũng thấy rằng nó là một sản phẩm cực kì hữu ích cho công việc, giải trí và những hoạt động thường ngày.

Nó chắc chắn rất đa dụng và thoải mái, nên trong tương lai nếu sản phẩm này được mọi người sử dụng rộng rãi như smartphone, có thể bạn sẽ không tránh khỏi cám dỗ đeo nó trên đầu trong toàn bộ công việc thường ngày.

{keywords}
Trong mọi hoạt động, người cha luôn nói "Ok glass". Khi một đứa trẻ khác hỏi "Mình
là Ben. Tên của bạn là gì?" thì đứa trẻ đó trả lời: Ok Glass.

Nghe rất tuyệt vời, nhưng điều đó liệu có gây hệ lụy gì cho tương lai? Trang Mashable mới đây đã đăng tải một hình ảnh vui cho thấy trẻ em sẽ bị "nhầm lẫn" bởi các bậc phụ huynh luôn luôn sử dụng Google Glass trong quá trình chăm sóc chúng.

Còn ý kiến của bạn? Bạn có nghĩ rằng Google Glass nếu được sử dụng rộng rãi sẽ mang tới nhiều hệ quả xấu cho con người hay không?

Theo Trí Thức Trẻ