Đa dạng các mặt hàng “người lớn” từ thuốc kích dục, công cụ hỗ trợ “chuyện tế nhị”, búp bê tình dục… đang được bày bán công khai trên các “chợ online”, thách thức cơ quan chức năng.

Công khai bán hàng online

Theo anh Cao Đức Minh, một du học sinh Nhật Bản thì “cách đây khoảng 5 năm, để tìm các đồ chơi ‘người lớn’ tại Việt Nam tương đối khó. Phần lớn mọi người chỉ ‘rỉ’ tai nhau hoặc phải bỏ thời gian săn lùng hàng độc. Bây giờ với một người bình thường biết “gúc” (google), việc tìm kiếm các mặt hàng nhạy cảm này thật dễ dàng”.

Quả thực với thời đại Internet, các mặt hàng vốn chỉ ‘truyền tai bí mật’ giờ đã công khai, phổ biến. Với các từ khoá “sex toy”, “đồ chơi người lớn”, “búp bê tình dục”… Google sẽ chỉ cho bạn rất nhiều website công khai bày bán.

Chỉ cần “gúc” thông tin nhạy cảm sẽ lộ liễu phơi bày.

Các mặt hàng “người lớn” phổ biến bày bán trên mạng theo ghi nhận của chúng tôi là các loại bao cao su, đồ chơi sex, búp bê sex, thậm chí các loại thuốc kích thích… hết sức đa dạng, đủ chủng loại, nguồn gốc và mẫu mã.

Đúng như tên gọi, Chợ Điện Tử bày bán công khai đồ nhạy cảm trên mạng.

Đến các loại ‘đồ chơi’ trong phim cũng được quy ra tiền Việt rất rõ ràng.
Có lẽ lợi nhuận từ những “công cụ” này lớn nên Chợ Điện Tử đã hợp tác, mở rộng mạng lưới sang eBay Mỹ để tăng cường nguồn cung cho thượng đế với hình ảnh, giá bán, thậm chí cả thuế cũng được miêu tả rất rõ ràng.

Đến “hàng” cho chó cũng có

Không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá, góp phần cung cấp các mặt hàng có thể “sờ tận tay”, các loại thảo dược xuân thì (nói thẳng ra là thuốc kích dục) cũng được các gian hàng Online đại diện tiêu biểu là chodientu sốt sắng, nhiệt tình mời chào thượng đế có nhu cầu với những hướng dẫn sử dụng chi tiết, cặn kẽ khiến nhiều người “đỏ mặt”.

Đến các chú cún có nhu cầu cũng được cung cấp dụng cụ.

Ngoài những mặt hàng trôi nổi hoặc chưa có giấy phép của Bộ Y tế, nhiều website cùng giới thiệu những mặt hàng thuộc thể loại “chả giống ai”. Có lẽ kích thích người chưa đủ, để thu lợi nhuận, người ta bán cả mặt hàng kích thích động vật hoặc “thú yêu” hết sức bệnh hoạn.

Hãy biết tự bảo vệ

Có thể dễ dàng nhận thấy các loại đồ chơi, thuốc kích thích… bày bán trên mạng với vô số nguồn gốc không ai kiểm chứng. Nếu có vấn đề xảy ra thì chính thượng đế mới là người chịu trận và không biết kêu ai.

Theo anh Minh, trong một lần về Việt Nam và thử mua một loại thuốc “bôi trơn” trên mạng, sau khi dùng vài lần anh và bạn gái đều bị ngứa, nổi mẩn đỏ. Từ đó anh cạch và sợ, không dám đặt niềm tin vào những mặt hàng trôi nổi trên mạng được bày bán công khai.

Nhiều bài học đã được báo chí phanh phui cảnh báo người dùng về các ‘món hàng’ này với nhiều tác hại khôn lường. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, các chợ ‘sung sướng’ online này vẫn công khai hoạt động.

Với các của hàng bình thường, các mặt hàng này vẫn bán chui, né tránh các đơn vị chức năng, công an nhưng với các gian hàng online, mặt hàng này thường không bị kiểm soát, thản nhiên hoạt động. Trước khi các đơn vị liên quan vào việc, người tiêu dùng hãy hết sức cẩn thận để bảo vệ mình.

(Theo ICTnews)