Theo báo cáo mới nhất của Juniper Research, ngành công nghiệp khiêu dâm trên các thiết bị di động của thế giới sẽ cán mốc doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự bùng nổ của điện thoại thông minh, máy tính bảng cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng internet trong tương lai.


Juniper Research cho rằng máy tính bảng sẽ là chìa khóa phát triển của ngành công nghiệp khiêu dâm, nó mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm nội dung chi tiết và nhiều sự lựa chọn hơn.

Sự phát triển của ngành công nghiệp khiêu dâm trên thiết bị di động chủ yếu tập trung ở các nước phát triển, còn với các thị trường mới nổi thì cơ sở hạ tầng yếu kém kết hợp cùng các rào cản về pháp lý sẽ khiến cho ngành công nghiệp này vẫn ở giai đoạn sơ khởi.

2 điểm đáng lưu ý khác cần phải kể đến trong bản báo cáo của Juniper Research là:

Bắc Mỹ và Tây Âu sẽ chiếm hơn 70% tổng số người dùng các nội dung người lớn trên điện thoại di động.

Videochat dành cho người lớn sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2015 và chiếm hơn một nửa doanh thu nội dung.

(Theo TTVN/HDVietnam)