ICM Registry, tổ chức đứng sau tên miền .xxx cho các trang web có nội dung người lớn tuyên bố bước tiếp theo sẽ là tạo ra một công cụ tìm kiếm dành riêng cho sex.

Và công cụ này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày mai.

Việc tìm kiếm một clip “người lớn” với vũ nữ thoát y hay một đoạn clip có nội dung đặc thù, từ trước tới nay chưa bao giờ dễ dàng, bởi Google và các công cụ tìm kiếm chính thống như Bing, Yahoo không được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu kiểu đó.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Stuart Lawley của ICM Registry khẳng định, nhu cầu từ phía người dùng là “rất lớn” và việc các công cụ tìm kiếm bỏ qua một “mảnh đất màu mỡ” như vậy là “phí phạm”.

Ngày mai, công cụ tìm kiếm “nội dung người lớn” có tên Pornoogle sẽ chính thức online. Nó sẽ sục sạo trong 21 triệu trang web có tên miền .xxx đã được đăng ký, cũng như tại các website “người lớn” phổ biến khác để đưa ra những kết quả tìm kiếm “riêng tư nhất”, Lawley tuyên bố.

Và cho những ai còn tỏ ra hoài nghi, Lawley thậm chí còn chia sẻ trên Network World rằng “Chỉ có xxx và duy nhất xxx, đủ để đáp ứng bất cứ ai có nhu cầu”. Lawley cũng trấn an những mối quan ngại về bảo mật với việc tiết lộ hệ thống của ICM sẽ sử dụng công nghệ chống virus và mã độc từ McAfee. Ngoài ra, các kết quả tìm kiếm cũng sẽ được lọc bỏ quảng cáo để mang đến “trải nghiệm thoải mái” nhất cho người dùng.

Y Lam