Các sản phẩm cũ, thậm chí đã lỗi thời của Apple đang dần trở thành những món đồ sưu tầm béo bở. Một số iPhone, iPod và máy Mac đời đầu có thể trị giá lên tới hàng nghìn USD.

Theo Guardian, chiếc iPhone thế hệ đầu tiên hiện có giá trị lên tới 24.000 USD trên eBay, iPod Classic đời đầu ra mắt năm 2001 có giá 49.000 USD. Ngay cả những mẫu iPod cũ phiên bản mới hơn cũng được hàng nghìn người yêu thích do có dung lượng lưu trữ lớn.

{keywords}
iPhone cũ giá lên tới hàng chục nghìn USD

Theo Terapeak, iPod màu đỏ đen thế hệ thứ tư được phát hành với sự hợp tác của ban nhạc U2 đã được bán với giá 90.000 USD và kể từ khi Apple ngừng sản xuất mặt hàng này, giá của những chiếc iPod đời cuối đã tăng lên đáng kể.

Việc sưu tầm các sản phẩm cổ điển của Apple đã tăng lên trong những năm gần đây. Hermie Brieto, một nhà giao dịch chuyên nghiệp trên eBay, cho rằng sự yêu thích Steve Jobs và lịch sử phong phú của Apple đã khiến các món đồ được giá. “Apple đã tồn tại trong một thời gian dài và rất nhiều người am hiểu về sản phẩm, họ rất thích Apple", Brieto nói.

Các kỷ vật và tài liệu quảng cáo của “Táo khuyết” cũng đổi lấy những khoản tiền khổng lồ, chẳng hạn như tờ quảng cáo cho iPod đời đầu có thể bán với giá gần 9.000 USD hoặc bìa quảng cáo trưng bày tại cửa hàng Apple có giá 5.600 USD.

Nếu bạn có một bộ hoặc một bộ sưu tập gồm nhiều gồm sản phẩm có thể kiếm được những khoản tiền thậm chí còn ngoạn mục hơn. Một bộ ba tùy chọn kích thước bộ nhớ của iPod thế hệ đầu tiên được có giá 50.000 USD hay một bộ sưu tập máy tính cổ điển của Apple có thể bán được 109.000 USD.

Hương Dung (Theo The Sun)

Tại sao Apple chần chừ bỏ chi tiết gây khó chịu nhất trên iPhone?

Tại sao Apple chần chừ bỏ chi tiết gây khó chịu nhất trên iPhone?

Theo nguồn tin từ các chuyên gia, iPhone 14 sẽ bỏ màn hình tai thỏ, điều mà Samsung đã thực hiện cách đây 5 năm.