Với nụ cười thân thiện, niềm nở khi phục vụ khách, cô gái Thái Lan bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "hot girl bán xăng".

Video quay cảnh nữ nhân viên tại một cây xăng ở Thái Lan thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Một video quay cảnh nữ nhân viên tại trạm xăng ở Thái Lan đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau thời gian ngắn đăng tải, video dài 24 giây thu hút hơn 6 triệu lượt xem, 70.000 like (thích), 14.000 bình luận và 76.000 lượt chia sẻ.

Cô gái mặc đồng phục của nhân viên đang đợi khách trong ôtô thanh toán tiền xăng. Người quay video là phụ nữ ngồi trên xe đề nghị cô thể hiện cử chỉ thân mật với khách hàng. Sau vài giây bối rối, cô nở nụ cười thân thiện và chạm mũi nhẹ lên má khách.

Hành động của cô nàng gây ra tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến khen ngợi cô gái có thái độ phục vụ ở giới hạn cho phép và gọi cô là "hot girl bán xăng".

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng vị khách trong xe chỉ gợi ý bông đùa, cô gái chưa biết khéo léo từ chối và không nên hành động như vậy.

Nhân vật chính trong đoạn video là Bow Pakaporn SP (21 tuổi), hiện là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kế toán, Đại học Đông Phương, Thái Lan.

Nữ sinh cho biết video này được quay ngày 14/2, khi cô đang làm thêm tại một cây xăng ở Bangkok. Cô không cố tình tạo chiêu trò để nổi tiếng, việc chạm mũi nhẹ lên má người khách là món quà hy vọng mọi người có thể vui vẻ, hạnh phúc trong ngày Valentine.

Hiện tại, Bow Pakaporn SP sống cùng mẹ. Cô xin làm thêm nhiều công việc như nhân viên ở trạm xăng, phục vụ, PG... để có thêm tiền giúp mẹ chữa bệnh tiểu đường.

Sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, nữ sinh ngành Kế toán được nhiều người khen xinh đẹp. Sau khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân của "hot girl bán xăng" có hơn 40.000 người theo dõi.

9X cho biết cô từng đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Angie Beauty Queen và đoạt giải Á hậu 1. Bên cạnh đó, cô nàng nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh.

Khi được hỏi về dự định lấn sân vào showbiz, cô gái cho hay hiện tại học và chăm sóc mẹ là ưu tiên hàng đầu.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

(Theo Zing)