Huỳnh Lý Đông Phương sinh năm 1987, là nữ cơ trưởng đầu tiên của đội bay Airbus A321. Cô sở hữu khuôn mặt và vóc dáng không kém gì các siêu mẫu. 

Chồng nữ cơ trưởng Đông Phương phong độ không kém sao nam nào

Sau đám cưới tối 9/12, sáng nay, cộng đồng mạng thích thú với những hình ảnh mới nhất về chồng của nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương.

Nữ cơ trưởng cưới người mới khi vừa chia tay Trương Thế Vinh

Hình ảnh mới nhất của bạn gái cũ Trương Thế Vinh trong hôn lễ với người mới tối 9/12 khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng.

Hãy cùng xem những khoảnh khắc đời thường cửa nữ cơ trưởng xinh đẹp này.

{keywords}
Sau mỗi giờ bay, Đông Phương không quên lưu lại những bức hình kỉ niệm bên "Con ngựa bay"  thân thiết. Năm 2010, cô bắt đầu làm việc cho hãng Vietnam Airlines sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Montpellier (Pháp).
{keywords}

Huỳnh Lý Đông Phương sinh năm 1987 tại Brussel (Bỉ), trong gia đình Việt Nam có hai người con. Ban đầu, theo ước nguyện của người cha đã khuất, Đông Phương học ngành kinh tế. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm, mẹ cô cảm nhận được rằng, con gái mình không hề thích ngành nghề đang theo học mà vẫn có một ước mơ làm phi công.


{keywords}
Đông Phương thừa hưởng những nét đẹp thuần hậu, dịu dàng, đậm chất Á Đông từ người mẹ yêu quý.

{keywords}
Sở hữu chiều cao hơn 1m70, Đông Phương trẻ trung, quyến rũ  như một minh tinh khi tham gia sự kiện.

{keywords}
Nụ cười cuốn hút, rực rỡ  như mùa thu tỏa nắng của cô đốn tim bất cứ trái tim si tình nào.

{keywords}
Đông Phương thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân những hình ảnh đời thường của mình.

{keywords}
Gia thế khủng, nghề nghiệp có mức thu nhập cao nên cô thường xuyên đi du lịch và  check in tại những địa điểm sang chảnh. 

{keywords}
Thường xuyên có những bộ ảnh "chất" như người mẫu. 
{keywords}
Cũng như nhiều cô gái trẻ, Đông Phương rất thích làm đẹp. 

Clip: 9 so sánh giữa yêu và kết hôn siêu dễ thương

Một số người nghĩ rằng tình yêu sau khi kết hôn sẽ không còn ngọt ngào như lúc chưa kết hôn. Nhưng không hẳn vậy, tình yêu vẫn luôn hiện hữu, chỉ khác cách thể hiện tình yêu dành cho chau mà thôi.

Hãy yêu hoàn hảo một người, đừng tìm người hoàn hảo để yêu

Để yêu một người thì không cần cố gắng nhưng để tiếp tục yêu một người thì bạn phải cố gắng.

Diệu Bình