Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay được tổ chức từ 19-29/9 (tức ngày 10-20/8 âm lịch). Lễ khai ấn, ban ấn hàng năm luôn thu hút rất đông nhân dân và du khách tham gia.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay được tổ chức từ 19-29/9 (tức ngày 10-20/8 âm lịch) nhằm tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, tưởng niệm 576 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, đặc biệt tôn vinh triều đại nhà Trần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc. 

{keywords}
Nghi lễ khai ấn, ban ấn đền Kiếp Bạc là một trong những nghi lễ độc đáo được mong chờ nhất.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ được nối dài bằng chuỗi các các hoạt động, các nghi thức tế lễ truyền thống, diễn xướng dân gian và những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Liên hoan diễn xướng hầu Thánh, đua thuyền truyền thống, trình diễn nghệ thuật múa rối nước, hội quân trên sông Lục Đầu, hội hoa đăng… và các hoạt động văn hóa, thể thao khác.

Nét riêng đặc sắc của phần Lễ trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc là Lễ rước bộ và Hội quân trên sông Lục Đầu (diễn ra vào ngày 26/9/2018-tức ngày 17/8 âm lịch), con sông chảy ngang qua Đền Kiếp Bạc.

Trên chính dòng sông này, cách đây hơn 7 thế kỷ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh bại quân Nguyên Mông xâm lược. Lễ cầu an và hội hoa đăng trên dòng sông Lục Đầu (diễn ra vào ngày 27/9/2018-tức ngày 18/8 âm lịch) cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc với hàng trăm chiếc đèn hoa được thả trên sông.

Nghi lễ khai ấn, ban ấn đền Kiếp Bạc (diễn ra vào tối 25/9/2018-tức 16/8 âm lịch) cũng là một trong những nghi lễ độc đáo, được phục dựng thành công trong Đề án nâng cấp Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc giai đoạn 2006 - 2010.

 

{keywords}
Nét riêng đặc sắc của phần Lễ trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc là Lễ rước bộ và Hội quân trên sông Lục Đầu.


Theo UBND tỉnh Hải Dương, tất cả những nghi lễ này đều được tổ chức đúng với truyền thống của Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc khi xưa để tưởng nhớ về những vị anh hùng dân tộc đã suốt đời cống hiến vì sự nghiệp quốc thái, dân an.

Nét mới trong Lễ hội năm nay được UBND tỉnh Hải Dương cho biết là Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức tối vào 25/9/2018 (tức ngày 16/8 âm lịch) thay vì diễn ra vào sáng 17/8 âm lịch như những năm trước. 

Tình Lê

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang sớm cấp lại sổ đỏ dinh thự Vua Mèo

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang sớm cấp lại sổ đỏ dinh thự Vua Mèo

Thứ trưởng Văn hóa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dinh thự Vua Mèo.

Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự, Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại VN

Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự, Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại VN

Từ ngày 7-9/9/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa vào cuộc vụ thu tiền dân để tổ chức lễ hội đâm trâu

Bộ Văn hóa vào cuộc vụ thu tiền dân để tổ chức lễ hội đâm trâu

Bộ VHTTDL vừa có ý kiến xung quanh việc lãnh đạo UBND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) huy động mỗi hộ dân trong xã phải đóng góp 300 nghìn đồng để xem lễ hội đâm trâu