Theo Sina, MC Thôi Vĩnh Nguyên được đề nghị thưởng nóng số tiền 14.500 USD (hơn 300 triệu đồng) nhờ tố cáo Phạm Băng Băng sử dụng "hợp đồng âm dương" để trốn thuế.

Ốc Thanh Vân lên tiếng về tin đồn bệnh tình Mai Phương chuyển biến xấu

Tuấn Hưng nhập viện sau khi liveshow bị đột ngột hủy

Ngôi nhà rộng 500m2 như resort của Elton John và bạn đời đồng tính

Phạm Băng Băng trốn thuế là một vụ án được rất đông đảo khán giả quan tâm. Từ cuối tháng 5 đầu tháng 6, MC Thôi Vĩnh Nguyên liên tục tung đăng bài tiết lộ việc Phạm Băng Băng lợi dụng "hợp đồng âm dương" để trốn thuế kèm theo bản hợp đồng có chữ ký của Phạm Băng Băng. 

Báo chí Trung Quốc cho rằng cơ quan thuế sẽ không thể kiểm tra nếu không có bất kỳ cơ sở nào. Tuyên bố của Thôi Vĩnh Nguyên là "cái cớ" giúp cơ quan thuế tiến hành điều tra toàn diện. 

{keywords}
Thôi Vĩnh Nguyên nhiều khả năng được nhận thưởng.

 

Theo quy định do Tổng cục thuế ban hành thì cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp trong việc tố cáo hành vi trốn thuế thì sẽ được trao thưởng. Nếu số tiền người trốn thuế bị phạt lớn hơn 5 triệu Nhân dân tệ đến 10 triệu Nhân dân tệ thì người tố giác tội phạm sẽ có thể được thưởng lên đến 20 nghìn Nhân dân tệ; nếu số tiền người trốn thuế bị phạt trên 100 triệu Nhân dân tệ thì người tố giác tội phạm sẽ có thể được thưởng lên đến 100 nghìn Nhân dân tệ.

Như vậy, từ vụ án của Phạm Băng Băng có thể thấy, Thôi Vĩnh Nguyên sẽ được nhận số tiền thưởng từ 20 nghìn đến 100 nghìn Nhân dân tệ (gần 15.000 USD) vì nữ diễn viên đang đối diện với mức phạt lên tới 130 nghìn USD.

MC Thôi Vĩnh Nguyên sinh năm 1963 tại Thiên Tân. Ông là MC có tiếng tại Trung Quốc. 

Năm 2003, bộ phim "Phone" do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn và Phạm Băng Băng là nữ chính có nội dung rất giống với cuộc đời Thôi Vĩnh Nguyên, điều này khiến ông rất tức giận. Tháng 5 năm nay, bộ phim "Phone 2" chuẩn bị khai máy, nữ chính vẫn là Phạm Băng Băng. Thôi Vĩnh Nguyên nhân cơ hội này liên tục tung tin về Phạm Băng Băng.

{keywords}
Đại gia showbiz Phạm Băng Băng đang đối diện với nguy cơ tay trắng.

 

"Hợp đồng anh em, hợp đồng lớn hợp đồng nhỏ đi kèm", Thôi Vĩnh Nguyên viết. Theo lời Thôi Vĩnh Nguyên, nữ diễn viên chính của phim đã cố tình tách cát-xê hơn 9 triệu USD thành hai gói hợp đồng. Cô chỉ công khai hợp đồng thứ nhất, tìm cách trốn thuế phải nộp.

Công chúng ngỡ ngàng khi phát hiện nữ diễn viên ký một hợp đồng có giá trị 1,56 triệu USD đóng chính Phone 2. Hợp đồng thứ hai ghi rõ nữ diễn viên sẽ nhận được 7,8 triệu USD.

Sau đó Tổng cục Thuế quốc gia đã bắt tay vào điều tra thực hư chuyện Phạm Băng Băng trốn thuế, dựa trên bằng chứng mà Thôi Vĩnh Nguyên tiết lộ. 

Ngân An

(Theo Sina) 

Phạm Băng Băng bị đồn bán 41 biệt thự để gom 3.000 tỷ nộp phạt, tránh ngồi tù

Phạm Băng Băng bị đồn bán 41 biệt thự để gom 3.000 tỷ nộp phạt, tránh ngồi tù

Truyền thông Trung Quốc nghi ngờ Phạm Băng Băng đang giao bán gấp 41 căn biệt thự cấp cao của mình để có đủ tiền nộp thuế đúng hạn.

Phạm Băng Băng phải nộp 3.000 tỷ để thoát ngồi tù

Phạm Băng Băng phải nộp 3.000 tỷ để thoát ngồi tù

CNN dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho hay nữ diễn viên 37 tuổi sẽ phải nộp phạt 130 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng) vì trốn thuế. Tuy nhiên nếu không nộp phạt trước ngày 31/10, Phạm Băng Băng sẽ phải ngồi tù.