Đã thành lệ, cứ mỗi kỳ thi đại học đến sĩ tử khắp nơi nườm nượp đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may. Các loại đồ lưu niệm bán tại đây nay đều được gắn mác "may mắn" nhằm dụ sĩ tử mua cầu đỗ đạt.

Ngôi trường đại học đầu tiên của nước Việt cứ mỗi kỳ thi đại học lại nghi ngút khói hương cầu đỗ đạt.

Có 1.001 kiểu cầu may diễn ra ở đây, từ việc chạm tay vào bia đá, đầu rùa lấy may đến việc dùng ngón tay viết lời cầu lên tấm bảng trống, rồi rải tiền lẻ khắp nơi lấy may...Năm nay thêm cả đồ lưu niệm, đồ dùng học tập cũng được gắn mắc "may mắn" bán cho sĩ tử khá chạy.

Không chỉ đồ lưu niệm mà cả những bàn viết sớ cũng được gắn mác với cùng một ý sẽ mang đến sự may mắn, đỗ đạt khiến các sĩ tử cùng người nhà kiên nhẫn xếp hàng chờ mua bằng được mấy chữ lấy may.

  • Lê Anh Dũng