- "Cần hiểu bà mẹ Việt Nam anh hùng không phải những bà cụ, người đã già. Họ có thể là những bà mẹ có con đi bộ đội mà hi sinh thì cũng được Nhà nước xem xét phong tặng".

Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết như vậy tại buổi họp báo chiều nay, 10/7, khi các phóng viên hỏi về chuyện cộng 2 điểm ưu tiên cho đối tượng "bà mẹ Việt Nam anh hùng" trong quy chế tuyển sinh.

{keywords}
Cục trưởng Cục khảo thí&Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT Ngô Kim Khôi. (Ảnh: V.Chung)


Bộ GD-ĐT vừa ban thành thông tư sửa đổi bổ sung, cho phép cộng 2 điểm đối với một số đối tượng chính sách khi thi đại học.

"Thông tư 24 của Bộ GD-ĐT là cụ thể hóa pháp lệnh người công và Nghị định số 31 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 4 năm 2013 có bổ sung một số đối tượng được ưu tiên. Việc xét cộng điểm thi đại học cho những người có công và con của là phù hợp".

Với thông tư mới này, theo ông Khôi: "Những TS tham gia tuyển sinh từ 19/8 năm nay sẽ được hưởng quyền lợi kịp thời. Nếu để chậm sẽ thiệt thòi cho các em".

  • Văn Chung