{keywords}
 

Các học sinh trong lớp học này ở Trường Trung học số 3 Hàng Châu đã phải đứng lên cân hồi đầu tuần trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm. Nếu sau kỳ nghỉ, các em tăng hơn 2kg sẽ bị bắt phải chạy bộ hằng ngày trong kỳ học tiếp theo.

“Mới đây, khi vào một trung tâm thương mại cùng bạn bè, tôi nhìn thấy một chiếc cân và đột nhiên loé ra ý tưởng muốn cảnh báo học sinh của mình nguy cơ tăng cân vào dịp tết” – giáo viên Chen Wei chia sẻ.

Em Chen Kexiang – một học sinh trong lớp - chia sẻ, trong dịp nghỉ lễ, hầu hết mọi người để ăn rất nhiều và ít tập thể dục nên rất khó để tránh việc tăng cân.

Tuy nhiên, một học sinh khác – Zhang Lijia – cho biết, cân nặng của hầu hết học sinh vẫn đang ở mức đúng chuẩn.

Em Wang Hang thì nói: “Đồ ăn ở căng-tin trường rất ngon. Mỗi ngày, cháu phải ăn hết suất của 5 người”.

“Cháu phải kiểm soát khẩu phần ăn của mình. Cháu sẽ cố gắng giới hạn mỗi bữa chỉ ăn 2-3 bát”.

Trước thông tin này, cộng đồng mạng xã hội đã có những phản ứng trái chiều. “Tôi cho rằng giúp học sinh ý thức về sức khoẻ của mình là một việc tốt” – một người nhận xét.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, học sinh độ tuổi này đang ở giai đoạn phát triển nên chuyện tăng cân là bình thường.

Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng trẻ em béo phì ngày càng tăng và đã đạt đến mức cao nhất thế giới.

Một nghiên cứu năm 2017 cảnh báo rằng số trẻ em béo phì ở nước này có thể lên tới 50 triệu trẻ vào năm 2030.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do lượng thực phẩm tiêu thụ quá nhiều cộng với áp lực học tập khiến bọn trẻ có ít thời gian để tham gia các hoạt động thể chất.

Nguyễn Thảo (Theo SCMP)

"Nhiều cháu béo phì có phải do học nhiều quá"?

"Nhiều cháu béo phì có phải do học nhiều quá"?

Sáng 23/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT thành phố về vấn đề tự chủ-xã hội hóa và định hướng phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.