Trong 1.355 học sinh đoạt các giải này, có 93 giải Nhất, 544 giải Nhì và 718 giải Ba.

Cụ thể, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 11 học sinh đoạt giải Nhất, 45 học sinh giải Nhì và 50 học sinh giải Ba.

Hà Tĩnh là địa phương xếp thứ hai với 76 em. Trong khi đó, Vĩnh Phúc có 61 học sinh, Hải Phòng có 60 học sinh, Nghệ An 59 học sinh, Hải Dương có 53 học sinh, Bắc Ninh có 47 học sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba.

TP.HCM có 4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 16 giải Ba.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Tuy nhiên, nếu xét về số lượng thí sinh đoạt giải, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 139 thí sinh, gồm 11 giải Nhất, 45 giải Nhì, 50 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Xếp ngay sau đó là Hải Phòng (96 thí sinh đạt giải), Hà Tĩnh (89), Vĩnh Phúc (83), Nghệ An (81), Hải Dương (81) và Nam Định (77).

Nếu xét theo số lượng giải Nhất, thì năm nay, Vĩnh Phúc và Hà Nội dẫn đầu cả nước, cùng có 11 thí sinh. Lần lượt xếp sau là Nghệ An (7 giải Nhất) và Thanh Hóa (6 giải Nhất).

Trong số các trường chuyên thuộc các trường đại học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) có 40 học sinh đạt giải. Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm có 34 học sinh; Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 20 học sinh.

Danh sách các thí sinh đạt các giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp quốc gia của các tỉnh TẠI ĐÂY.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021 được tổ chức từ ngày 25-27/12/2020 với 12 môn thi. Cả nước có 2.278 thí sinh đoạt giải (gần 50% tổng số thí sinh dự thi) với 93 giải Nhất, 544 giải Nhì, 718 giải Ba và 923 giải Khuyến khích.

Năm nay, tất cả các đơn vị dự thi đều có học sinh đoạt giải.

Thanh Hùng

Học sinh giỏi TP.HCM tăng đột biến: 'Chưa bõ bèn gì'

Học sinh giỏi TP.HCM tăng đột biến: 'Chưa bõ bèn gì'

Một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay hơn 6.000 học sinh giỏi là chưa được 10% số lượng học sinh của khối 9 và 12, so với các tỉnh "chưa bõ bèn gì".