Cần Thơ là địa phương có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 khá thấp, trong đó nhiều trường lấy điểm chuẩn vào lớp 10 dưới 5 điểm/ môn. Thậm chí, có những trường chỉ lấy điểm chuẩn hơn 1 điểm mỗi môn vẫn có thể trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Có thể kể tới như tại Trường THPT Giai Xuân có điểm chuẩn là 6, trong đó điểm Toán, Văn nhân hệ số 2, tiếng Anh nhân hệ số 1. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 1,2 điểm/ môn là có thể trúng tuyển.

Ngoài ra, một số trường khác cũng lấy điểm thấp dưới 10 như Trường THPT Vĩnh Thạnh, Trường THPT Thạnh An có điểm chuẩn là 7, tức trung bình mỗi môn 1,4 điểm. Trường THPT Thạnh Thắng có điểm chuẩn là 7,2, tức trung bình mỗi môn 1,44 điểm.

Các Trường THPT Thới Long, Trần Ngọc Hoằng, Trường Xuân cũng có điểm chuẩn thấp, dao động 9,1 – 9,9 điểm, tức trung bình mỗi môn 1,82 – 1,98 điểm là trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

{keywords}

Mức điểm chuẩn tại Cần Thơ tương đối thấp

Tại Thái Nguyên, một số trường cũng lấy điểm chuẩn ở mức rất thấp. Có thể kể tới như Trường THPT Yên Ninh (Phú Lương) lấy điểm chuẩn là 6, tức trung bình 1,2 điểm/ môn. Hay Trường THPT Võ Nhai có mức điểm trúng tuyển là 8, tức trung bình 1,6 điểm/ môn.

Khánh Hòa, Trường THPT Tôn Đức Thắng có điểm chuẩn là 6,75 điểm, trung bình 1,35 điểm/ môn; Trường THPT Tô Văn Ơn lấy điểm chuẩn là 7, trung bình 1,4 điểm/ môn. Nhiều trường công lập khác cũng có mức điểm chuẩn rất thấp như Trường THPT Nguyễn Thái Học với 10,25 điểm; Trường THPT Nguyễn Huệ với 11,5 điểm; Trường THPT Trần Quý Cáp với 12,25 điểm,… Thí sinh chỉ cần đạt mức điểm trung bình mỗi môn khoảng 2,05 – 2,45 là có thể trúng tuyển vào các trường công lập.

Tại Thái Bình, điểm chuẩn các trường THPT công lập là tổng điểm các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và điểm ưu tiên; trong đó, Ngữ văn và Toán tính hệ số 2. Trường THPT Phạm Quang Thẩm chỉ lấy 12,4 điểm. Như vậy, trung bình mỗi môn chưa tới 2,5 điểm là học sinh đã đủ điều kiện vào lớp 10. Trường này có sự chênh lệch điểm chuẩn lớn so với ngôi trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, với 38,2 điểm, tức 7,64 điểm/ môn.

Hà Nội, hai trường có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay là Trường THPT Bất Bạt và Trường THPT Minh Quang, đều lấy 18,05 điểm. Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội với Toán và Ngữ văn hệ số 2; Lịch sử và Ngoại ngữ hệ số 1), nếu thi vào những trường này, thí sinh chỉ cần đạt điểm trung bình mỗi môn 3,01 là có thể trúng tuyển.

Hay các trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và THPT Mỹ Đức C với điểm chuẩn 20, Trường THPT Bắc Lương Sơn và THPT Lưu Hoàng có mức điểm chuẩn chỉ là 21,.... Thí sinh chỉ cần đạt bình quân điểm mỗi môn chưa tới 3,5.

Tuy nhiên, có thể thấy, những trường này hầu hết tập trung ở các huyện ngoại thành. Các trường này còn có số nguyện vọng thấp hơn cả chỉ tiêu như Trường THPT Bất Bạt (298 hồ sơ/420 chỉ tiêu), THPT Minh Quang (194 hồ sơ/360 chỉ tiêu), THPT Nguyễn Văn Trỗi (220 hồ sơ/450 chỉ tiêu), THPT Lưu Hoàng (281 hồ sơ/320 chỉ tiêu).

Chuyện ở nhiều trường THPT, thí sinh chỉ cần đạt điểm cực thấp đã đỗ vào lớp 10 công lập không phải “chuyện hiếm”. Năm ngoái, ở một số trường THPT tại Thanh Hóa, thí sinh chỉ cần đạt 0,58 điểm/ môn cũng đỗ lớp 10. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho rằng, mức điểm thấp đến bất ngờ này không phải do đề thi khó, cũng không phải chất lượng giáo dục của tỉnh đi xuống.

Những trường THPT lấy điểm thấp chủ yếu là ở các huyện miền núi, có ít thí sinh trong khi chỉ tiêu tuyển sinh nhiều. Do đó, các trường phải hạ bớt điểm chuẩn để tuyển đủ chỉ tiêu đầu vào.

Thúy Nga

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2021

Hướng dẫn các bước xác nhận nhập học lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2021

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố quy trình các bước xác nhận nhập học lớp 10 công lập năm học 2021-2022.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Điểm xét tuyển dựa trên kết quả 4 bài thi (có tính hệ số) các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử trong kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra ngày 10, 11/6/2021 cộng với điểm ưu tiên.

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 tại Đà Nẵng, cao nhất 54,75 điểm

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 tại Đà Nẵng, cao nhất 54,75 điểm

Theo thông tin mới nhất, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Đà Nẵng năm 2021 cao nhất là Trường THPT Phan Châu Trinh với 54,75 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước

Điểm chuẩn vào lớp 10 của các tỉnh thành trên cả nước

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

28 trường ở Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10 dưới 5 điểm/môn

28 trường ở Hà Nội lấy điểm chuẩn vào lớp 10 dưới 5 điểm/môn

Ngày 28/6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2021-2022. Trong số này, có nhiều trường có mức điểm chuẩn mà mức điểm bình quân mỗi môn của thí sinh dưới 5 đã có thể trúng tuyển.