Ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, Quận 3, cho hay dự tính chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào trường Marie Curie năm 2021 là 1.000 học sinh (chưa tính lớp Tiếng Pháp và Tiếng Nhật). Nếu tính tổng chỉ tiêu bao gồm lớp Tiếng Pháp và Tiếng Nhật thì khoảng 1.100 học sinh, tương đương 28-29 lớp. 

Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Marie Curie là 1.215 học sinh. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 – 2 - 3 tương ứng 31,25 – 32,25 – 32,75.

{keywords}
 

Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, cho biết dự tính chỉ tiêu lớp 10 năm 2021 của Trường THPT Lê Quý Đôn là 450 học sinh, tương đương 15 lớp.

Năm 2020, chỉ tiêu lớp 10 của Trường THPT Lê Quý Đôn là 450 học sinh. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 – 2 - 3 tương ứng 37 – 38 – 39.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) là 675 học sinh theo dự kiến. Bà Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho hay, số chỉ tiêu này tương đương với 15 lớp, mỗi lớp 45 học sinh.

Năm 2020, chỉ tiêu lớp 10 của Trường THPT Trưng Vương cũng là 675 học sinh. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 – 2 - 3 tương ứng là 35 - 35,25 - 35,25 điểm.

Năm 2021, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Quận 5 là 140 học sinh, tương đương năm ngoái.

Năm 2020, điểm chuẩn nguyện vọng 1 – 2 - 3 của Trường Trung học Thực hành Sài Gòn là 36,25 – 36,75 – 36,75.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, cho hay dự trù chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Trường THPT Nguyễn Du là 540 học sinh. Năm 2020, chỉ tiêu lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Du là 510 học sinh. Điểm chuẩn 2020 theo nguyện vọng 1 – 2 - 3 là 34 – 34,5 – 34,75 điểm.

Trường THPT Gia Định, Quận Bình Thạnh dự trù chỉ tiêu lớp 10 năm 2021 là 900 em, bằng với chỉ tiêu năm ngoái. Năm 2020, điểm chuẩn nguyện vọng 1 – 2 - 3 tương ứng của Trường THPT Gia Định là 39 – 39,75 – 40 điểm.

Phòng học vụ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 TP.HCM, cho hay đã báo lên phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT, năm 2021 dự kiến tuyển 13 lớp 10 thường, 2 lớp 10 chương trình song ngữ, 1 lớp học chương trình Tiếng Anh tích hợp. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là 690 học sinh.

Năm 2020, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 585 học sinh. Điểm chuẩn lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm 20220 theo nguyện vọng 1 – 2 – 3 tương ứng là 38,25 – 39 – 39,5 điểm.

Minh Anh

Đề xuất đổi cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM

Đề xuất đổi cách tính điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ đề xuất với UBND TP đổi cách tính điểm môn thi vào lớp 10 bắt đầu từ năm học 2021-2022.