Theo đó, đối với các trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng, thứ tự điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Phan Châu Trinh với 47 điểm. Trường thấp điểm nhất là THPT Sơn Trà với 30 điểm.

{keywords}
Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10
{keywords}
Điểm chuẩn vào Trường Lê Quý Đôn

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng có công văn hướng dẫn phúc khảo bài thi. Theo đó, thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi tại trường THPT - nơi đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1.

Những thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; những thí sinh được xét tuyển hoặc được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT và thí sinh tỉnh Quảng Nam đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì nộp đơn đề nghị phúc khảo môn chuyên và 2 môn hệ số 1 tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/6 đến 17 giờ ngày 22/6 và từ ngày 28/6 đến 17 giờ ngày 1/7. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Đà Nẵng năm học 2019-2020 có 13.001 thí sinh đăng ký dự thi. Trước đó, tối 15/6, Đà Nẵng đã công bố điểm thi của các thí sinh.

Vĩnh Định