{keywords}
Nhiều ĐH điều chỉnh phương án tuyển sinh (Ảnh: Thanh Tùng)

Ngày thi cụ thể chính thức sẽ được đơn vị này thông báo sau, để tương ứng với lịch điều chỉnh chính thức của Bộ GD-ĐT. Trong thời gian này thí sinh tiếp tục đăng ký dự thi cho tới lúc có thông báo mới.

(Theo lịch thi được thông báo trước đó thì đợt 1 diễn ra vào ngày 31/5 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Tre, An Giang; Đợt 2 diễn ra vào 9/8 tại TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang).

Năm nay, nhiều trường ĐH dự định sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển đại học. Tính đến thời điểm này đã có hơn 50 trường ĐH, CĐ ở phía Nam đăng ký.

Đặc biệt, khi năm nay chỉ có kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường ĐH đã tăng chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực này.

Lê Huyền

Khoảng 20% thí sinh sẽ lựa chọn các kỳ thi tuyển riêng

Khoảng 20% thí sinh sẽ lựa chọn các kỳ thi tuyển riêng

 - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Xuân Phúc ước tính 10-20% thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh riêng.