Đúng 9h sáng, các thí sinh đã đến các phòng thi để làm thủ tục, đính chính sai sót thông tin nếu có và nghe phổ biến quy chế thi vào lớp 10.

{keywords}
Gần 90.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 năm 2020

Ghi nhận của VietNamNet tại Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), các phụ huynh đã đưa con em của mình đến từ khá sớm. Do mới chỉ là ngày làm thủ tục dự thi nên nhìn chung tâm lý của các thí sinh không quá căng thẳng. Nhiều thí sinh vẫn giữ được sự thoải mái và nở những nụ cười tươi với bạn bè.

Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên sáng nay vắng 5 thí sinh không đến làm thủ tục. Điểm trưởng đang liên hệ các trường có học sinh vắng mặt để nắm bắt lý do, tránh các sự cố khiến thí sinh mất cơ hội dự thi.

{keywords}
 
{keywords}
Các thí sinh xem lại số báo danh và phòng thi.
{keywords}
 

Tại điểm thi này, có 693 thí sinh đăng ký dự thi được chia làm 30 phòng, trong đó có 643 em thi môn Tiếng Anh, còn lại dự thi bằng ngoại ngữ Nhật và Đức.

Các học sinh tại hội đồng thi này chủ yếu đến từ các trường của các quận như Thanh Xuân, Đống Đa, một số ít đến từ quận Hoàng Mai,...

{keywords}
Giáo viên phổ biến quy chế thi tới các thí sinh.
{keywords}
{keywords}
Gần 90.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 năm 2020

 

{keywords}
 
{keywords}
 

Theo bà Phạm Hải Anh, Phó điểm trưởng Hội đồng thi này, về cơ bản, buổi làm thủ tục diễn ra đúng quy định, không có bất thường xảy ra.

{keywords}

 
{keywords}
Một số thí sinh tỏ ra căng thẳng và có phần lo lắng.
{keywords}
 

Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời gian làm thủ tục, các thí sinh trở nên thoải mái hơn.

{keywords}
Gần 89.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 năm 2020
{keywords}
 
{keywords}
 

Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Dự kiến khoảng 62% số học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, 2,6% vào trường THPT công lập tự chủ, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% số học sinh vào trung tâm GDNN-GDTX và 7,9% số học sinh tham gia học nghề.

{keywords}
Gần 90.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10 năm 2020
{keywords}
 

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra từ ngày 17 đến 18/7. Các học sinh dự thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội sẽ thi môn Ngữ văn vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều ngày 17/7. Ngày 18/7 các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán.

Chiều 18/7 và sáng 19/7, những học sinh dự thi vào trường/khối chuyên sẽ thi các môn chuyên.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ được tính điểm xét tuyển theo nguyên tắc: ĐXT = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có đủ số bài thi, không vi phạm quy chế đến mức bị hủy bài thi, không có bài thi điểm 0 thì mới đủ điều kiện xét tuyển.

{keywords}
 

Mỗi học sinh sẽ có 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập trong cùng 1 khu vực tuyển sinh, không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT.

Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên. Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.

Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1, không nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Thanh Hùng

Phòng thi đặc biệt trong kỳ thi lớp 10 ở Sài Gòn

Phòng thi đặc biệt trong kỳ thi lớp 10 ở Sài Gòn

Năm học 2020-2021, các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển 63.525 học sinh. Các trường chuyên, lớp chuyên tuyển 1.645 học sinh. Gần 16.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển sau kỳ thi này.