{keywords}

Tại TP.HCM, 80.237 thí sinh sẽ dự thi để vào 67.299 chỗ học của các trường công lập.Ngoài ra, TP.HCM cũng có 15.000 thí sinh tốt nghiệp lớp 9 nhưng không thi vào lớp 10 mà chọn hướng đi riêng như đăng ký đi học nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên. Ảnh: Thanh Tùng


{keywords}

Trong khi bạn bè đồng trang lứa ở Thủ đô "cõng" 4 bài thi (thêm môn Lịch sử, công bố vào cuối tháng 3) thì thí sinh TP.HCM có 3 bài thi của các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Ảnh: Thanh Tùng

 

{keywords}
Sở đã bố trí 3.417 phòng thi cùng với sự tham gia của gần 11.000 giáo viên làm công tác thi, chưa kể hơn 4.000 người làm các bộ phận khác. Ảnh: Thanh Tùng

 

{keywords}

Có những thí sinh căng thẳng, nhưng cũng có những thí sinh đến trường thi với tâm trạng thoải mái

{keywords}

Khoảnh khắc vui vẻ lúc ôn bài. Ảnh: Thanh Tùng

 

{keywords}
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TP.HCM)

 

{keywords}
Hướng dẫn trước buổi thi đầu tiên.Đề thi vào lớp 10 tại TP.HCM lớp 10 năm nay sẽ có những điều chỉnh theo lộ trình đổi mới từng năm ở TP.HCM. Đề thi sẽ tăng đánh giá về kỹ năng, giảm lý thuyết, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức của học sinh. Sở GD-ĐT khẳng định không có những câu hỏi theo dạng ghi nhớ, xơ cứng và không gây đột biến để thí sinh căng thẳng. Ảnh: Thanh Tùng 
{keywords}
Thí sinh tại điểm Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) làm thủ tục vào phòng thi. Thí sinh Hà Nội đón kỳ thi có một số thay đổi so với những năm trước đó. Năm nay, toàn thành phố có 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng); với tổng chỉ tiêu là 63.090 cho các trường công lập. Ảnh: Thuý Nga 
{keywords}

Một trong những yếu tố khiến kỳ thi tăng tính cạnh tranh là năm nay Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS. Đây cũng là năm mà Hà Nội sử dụng bài thi đánh giá năng lực trong kỳ thi này. Thí sinh phải thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Ảnh: Thuý Nga

{keywords}

Ngành giáo dục thủ đô đã huy động 11.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác thi tại hơn 3.600 phòng thi ở 169 điểm thi. Ảnh: Thanh Hùng 

 

{keywords}
Dù 8h mới bắt đầu giờ làm bài thi Ngữ văn, nhưng thí sinh Hà Nội đã đến sớm và làm thủ tục vào phòng thi.Kỷ luật phòng thi nghiêm ngặt với những điều khoản theo quy chế thi THPT quốc gia. Các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài được trang bị hệ thống camera an ninh để giám sát chặt chẽ. Ảnh: Thuý Nga

 

{keywords}
Sáng nay, 13.001 thí sinh Đà Nẵng cũng chính thức bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức tại 31 điểm, với 543 phòng thi. Trước đó, Đà Nẵng đã quyết định thay đổi quy chế thi, bỏ môn Ngoại Ngữ. Các em chỉ thi môn Ngữ Văn trong sáng cùng ngày với thời gian 120 phút bằng hình thức tự luận, môn Toán sẽ dự thi trong sáng ngày 3/6.

 

{keywords}
Trong số các trường THPT công lập, Trường THPT Phan Châu Trinh có tỉ lệ chọi khá cao với hơn 1900 thí sinh đăng kí nguyện vọng trong khi chỉ tiêu chỉ có 1420 em. Thí sinh có nguyện vọng đăng kí vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi các môn chuyên vào ngày 4/6, tại 2 điểm thi  Trường THPT Trần Phú và THPT Phan Châu Trinh.

 

{keywords}

Phụ huynh dặn dò con trước buổi thi

  

{keywords}
Ở Hà Nội, mỗi thí sinh có 2 nguyện vọng đăng ký vào trường công lập, còn ở TP.HCM con số này là 3. Trước kỳ thi từ nửa tháng đến 1 tháng, các Sở GD-ĐT đã công bố số lượng nguyện vọng để thí sinh và phụ huynh điều chỉnh phù hợp.
{keywords}

Đa số phụ huynh vẫn mong mỏi con trúng tuyển vào một trường công lập.

{keywords}

Năm nay, Hà Nội có gần 28.000 thí sinh sẽ phải tìm cơ hội ở các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, học nghề. Ảnh: Thanh Hùng 

{keywords}
Khác với mọi năm nắng nóng, năm nay tiết trời của ngày thi ở Hà Nội dịu mát. Phụ huynh tại điểm thi Trường THCS An Khánh (huyện Hoài Đức) tranh thủ chợp mắt. Ảnh: Thanh Hùng

Thanh Hùng - Thúy Nga - Thanh Tùng - Vĩnh Định

Hơn 160.000 học sinh Hà Nội và TP.HCM thi vào lớp 10

Hơn 160.000 học sinh Hà Nội và TP.HCM thi vào lớp 10

Sáng nay, hơn 160.000 học sinh Hà Nội và TP.HCM thi vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020.