Sáng 11/3, Trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tham dự buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao ý nghĩa của việc Trường ĐH Lâm nghiệp tiên phong trong phát động chương trình 1 tỷ cây xanh bởi nhà trường là một đơn vị vừa làm nhiệm vụ “trồng người”, vừa làm nhiệm vụ “trồng cây”.

GS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm Nghiệp cho hay, nhà trường cam kết đồng hành cùng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

Cụ thể, từ nay đến năm 2025, cán bộ, viên chức, sinh viên và học sinh của nhà trường phấn đấu trồng khoảng 75.000 cây xanh (mỗi năm trồng ít nhất 15.000 cây).

Theo đó, cây sẽ được trồng trên các địa bàn, các khu vực, trên diện tích đất dành cho trồng cây khoảng 1.100 ha của trường ở cả phân hiệu Đồng Nai và Tây Nguyên.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Trường ĐH Lâm nghiệp hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" giai đoạn 2021-2025 vào sáng 11/3. Ảnh: Thanh Hùng

Năm 2021, trường dự kiến tuyển 2.060 chỉ tiêu trình độ đại học, gồm: 25 ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy học bằng tiếng Việt), 1 ngành thuộc Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường ĐH Tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ.

Năm nay, nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); Xét tuyển thẳng (theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT); Xét tuyển theo đơn đặt hàng của các bộ, ngành và UBND các tỉnh.

{keywords}
Ông Phạm Minh Toại, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Phạm Minh Toại, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Lâm nghiệp cho hay, ngành mà trường tuyển sinh tốt đều thuộc nhóm ngành kinh tế.

Tuy nhiên, nhà trường cũng có những ngành rất đặc thù và cũng có xu hướng tuyển sinh tốt trong những năm gần đây như Quản lý tài nguyên rừng - ngành chuyên đào tạo lực lượng kiểm lâm bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng,... Hay những ngành như Lâm nghiệp đô thị, Thiết kế nội thất, Du lịch sinh thái,...

Thanh Hùng

Cách để có cây phượng vĩ đẹp mà an toàn trong sân trường

Cách để có cây phượng vĩ đẹp mà an toàn trong sân trường

- PGS.TS Đặng Văn Hà - Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, Trường ĐH Lâm nghiệp cho hay, phượng là loại cây thân và cành giòn, mềm, rất hay bị rỗng mục nên khi gặp mưa bão dễ gãy đổ.