Một nữ doanh nhân người Mỹ đã có ý tưởng táo bạo khi vừa tung ra thị trường một dòng sản phẩm bỉm dành riêng cho ... gà.


{keywords}
Một con gà sử dụng loại bỉm chuyên dụng mới tung ra thị trường. Ảnh: Fox

Theo người phụ nữ tự nhận mình là Mary, ý tưởng kinh doanh vụt lóe trong đầu bà sau khi dịch salmonella bùng phát ở Mỹ và một số nước châu Âu mới đây. Dịch bùng phát được cho là có liên quan đến việc nuôi nhốt gà ở sân sau của các hộ gia đình.

{keywords}
Nữ doanh nhân Mary tuyên bố, bìm dành riêng cho gà rất dễ sử dụng. Ảnh: Fox

Nữ doanh nhân đến từ Denver, bang Colorado (Mỹ) hé lộ, bà đã nhìn thấy thị trường "bỏ ngỏ" sản phẩm nhằm giúp những người nuôi gà tránh bị ốm vì bất kỳ căn bệnh nào vật nuôi có thể đang mang trong mình.

Hãng thông tấn Fox thống kê rằng, hai đợt dịch salmonella lớn vừa qua ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 1 người và khiến 271 nạn nhân khác nhiễm bệnh.

{keywords}
Bà Mary khẳng định chưa bao giờ gặp rắc rối với 2 con gà mình đang nuôi nhờ sáng kiến đóng bỉm cho chúng. Ảnh: Fox

Các Trung tâm Ngăn chặn và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) cảnh báo những người nuôi gia cầm rằng, mầm bệnh tồn tại trong phân của vật nuôi và họ cần phải tránh tiếp xúc quá gần với chúng.

Ở Mỹ, một số người thậm chí đã để chim và gà trèo vào lòng họ. Nữ doanh nhân Mary quả quyết, với sáng kiến của mình, bà chưa bao giờ gặp vấn đề với 2 con gà đang nuôi và thậm chí đã được đặt tên là Henny và Penny của mình.

Vi khuẩn Salmonella hiện diện tự nhiên trong ruột, trong phân của các loài động vật như heo, bò, gia cầm, rùa, rắn, các loài bò sát...

 Các triệu chứng khi nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm tiêu chảy, ói mửa và đau bụng, kéo dài từ từ 4-7 ngày, riêng đối với những trường hợp bị nặng thì phải nhập viện.

Loại nhiễm trùng này hoạt động chủ yếu trong ruột, nhưng nó có thể lây lan vào máu và các bộ phận khác của cơ thể, có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị thích hợp.

Tuấn Anh (theo Daily Mail)