"Danh sách" đề nghị trả lại nhà công vụ lần này gồm nhiều nguyên lãnh đạo các cơ quan như Tổng cục Thi hành án dân sự, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban dân tộc, Trung ương Hội nông dân, Tổng liên đoàn Lao động,...

Trong số này, có tên các ông H.S.T, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; ông N.V.N, nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; ông H.V.A, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; ông T.V.L, nguyên Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

{keywords}
Bộ Xây dựng đề nghị loạt cựu cán bộ lãnh đạo trả nhà công vụ

Ngoài ra, còn có các ông Đ.V.C, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông P.V.V, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các căn hộ được đề nghị trả lại là tại nhà chung cư CT1, CT2 khu đô thị Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo Bộ Xây dựng, nhà chung cư thương mại CT1 - CT2, khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội có khoảng 342 căn hộ, trong đó có 76 căn hộ công vụ của Chính phủ hiện do Bộ Xây dựng đang quản lý, bố trí cho cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Trung ương thuê.

Lương Bằng

Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trả nhà công vụ

Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trả nhà công vụ

Sáng nay (19/6), ông Hà Hùng Cường - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã làm thủ tục trả nhà công vụ.