Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng, đã có casino đầu tiên được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Đây chính là “cú nhảy” đầu tiên, mở ra bước đi mới trong lĩnh vực kinh doanh casino ở Việt Nam.

Thu nhập 10 triệu/tháng, người Việt được chơi casino Phú Quốc

Lộ diện casino đầu tiên xem xét cho người Việt vào chơi

Casino đầu tiên thí điểm cho người Việt vào chơi

Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, Chính phủ đã chính thức cho phép về chủ trương đầu tư casino ở Phú Quốc. Dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc và nằm trong tổng thể của một dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp đang được xây dựng tại khu vực Cửa Cạn, Hàm Ninh và Gành Dầu (Phú Quốc).

Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2021, với tổng vốn đầu tư là 50.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD).

Nhưng quan trọng không chỉ là đồng ý về chủ trương đầu tư casino ở Phú Quốc, bởi thực tế, ngay từ khi có chủ trương thí điểm xây dựng casino ở Việt Nam, Phú Quốc đã được lựa chọn và Chính phủ đồng thời cũng cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino này. Thời hạn thí điểm là 3 năm, bắt đầu từ khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

{keywords}
Casino tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang kinh doanh khá hiệu quả.

Tất nhiên, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh casino, thì một điều quan trọng là casino đó cũng phải chịu trách nhiệm quản chặt người chơi, nhất là với người Việt Nam. Theo quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP, người Việt muốn vào chơi casino phải từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực tài chính (có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên).

Đồng thời, người chơi cũng phải mua vé chơi casino, với mức giá vé vào cửa là 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, người chơi phải không thuộc đối tượng bị người thân trong gia đình (bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột) có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh doanh casino.

Như vậy, sau gần 2 năm ban hành Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, với một trong những điểm mấu chốt là cho phép người Việt vào chơi trong casino, đã có casino đầu tiên được phép thí điểm cho người Việt tham gia.

Tuy phải tới khi xây dựng xong và hoàn tất các thủ tục cần thiết về điều kiện kinh doanh, casino ở Phú Quốc mới chính thức được đón khách Việt, nghĩa là còn phải tiếp tục chờ đợi một thời gian nữa, song quyết định của Chính phủ được coi là sẽ tạo ra “cú nhảy” đầu tiên trong kinh doanh casino tại Việt Nam.

Cuộc chạy đua casino sẽ tiếp diễn

Gần 2 năm trước đây, khi Nghị định 03/2017/NĐ-CP ra đời, không ít doanh nghiệp kinh doanh casino ở Việt Nam rất hồ hởi, bởi nếu được phép cho người Việt vào chơi thì cũng đồng nghĩa với việc mở ra một cơ hội mới cho kinh doanh casino ở Việt Nam, không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, mà cho cả kinh tế - xã hội Việt Nam.

Sau nhiều chờ đợi, đã có casino đầu tiên được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Điều này sẽ lại một lần nữa “hâm nóng” cuộc đua đầu tư vào casino ở Việt Nam, vốn rất hấp dẫn và được nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhòm ngó trong suốt thời gian qua.

Vào thời điểm Nghị định 03/2017/NĐ-CP được ban hành, bên cạnh các trung tâm vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài cỡ nhỏ được cấp phép cho các khách sạn 3 - 4 sao, Việt Nam có 7 dự án được cấp phép kinh doanh casino. Cụ thể, có 5 dự án quy mô nhỏ tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và 2 dự án lớn tại Quảng Nam (Nam Hội An, 4 tỷ USD) và Bà Rịa - Vũng Tàu (Hồ Tràm Strip, 4,2 tỷ USD).

Trong hai dự án lớn, mới chỉ có Hồ Tràm Strip đi vào hoạt động, giải ngân được hơn 1 tỷ USD trong tổng vốn đầu tư cam kết 4,2 tỷ USD. Dù chỉ đón khách nước ngoài, song thông tin cho biết, casino ở đây kinh doanh khá hiệu quả, đóng góp không nhỏ cho kết quả kinh doanh của Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Tràm Strip. Hồ Tràm Strip cũng đã nhiều lần đề nghị Chính phủ cho phép được thí điểm cho người Việt vào chơi trong khu casino của mình. Dự án còn lại (là Nam Hội An) mới đang trong giai đoạn xây dựng, nhiều khả năng phải cuối năm 2019 mới có thể hoàn thành một phần dự án.

Nhưng “cuộc chơi” casino ở Việt Nam hiện nay không chỉ là Hồ Tràm Strip hay Nam Hội An. Đầu tháng 5/2018, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để nâng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD - số vốn tối thiểu để được phép kinh doanh casino, Dự án Laguna Lăng Cô, thuộc sở hữu của Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) cũng đã chính thức “tham chiến” cuộc chơi casino ở Việt Nam.

Dự án được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007 này đã nhiều lần đệ đơn lên Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam kiến nghị được đầu tư casino và cuối cùng cũng đã được chấp thuận. Mới nhất là dự án ở Phú Quốc.

Ngoài dự án này, còn khá nhiều nhà đầu tư khác cũng đã “xếp gạch” để được đầu tư casino ở Việt Nam. Dễ thấy nhất là dự án ở Vân Đồn (Quảng Ninh), nhiều khả năng sẽ do Tập đoàn Sungroup đầu tư.

Trước đó, Tập đoàn Las Vegas (Mỹ) đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đầu tư các dự án ở TP.HCM. Nếu các đặc khu được thành lập, thì có thể, Bắc Vân Phong cũng sẽ có casino.

Khi Chính phủ Việt Nam bắt đầu xem xét việc xây dựng nghị định về kinh doanh casino, bước đi quan trọng để hợp thức hóa loại hình kinh doanh nhạy cảm này, thì rất đông nhà đầu tư nước ngoài đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư casino. Khi đã có dự án đầu tiên được Chính phủ cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi, liệu có chuyện các nhà đầu tư nước ngoài lại “rồng rắn” tìm đến Việt Nam vì casino hay không?

Câu trả lời còn ở phía trước.

(Theo báo Đầu tư)