Sau 3 năm vắng bóng vì liên quan đến đại án bầu Kiên, ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch ACB, đã tái xuất. Ông là thành viên HĐQT một công ty nhựa tại TP.HCM.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bầu ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC), tổ chức sáng 27/4, ông Phạm Trung Cang được bầu làm thành viên HĐQT công ty, sau 3 năm vắng bóng.

Ông Phạm Trung Cang (sinh năm 1954) là Thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank và nguyên Chủ tịch HĐQT Nhựa Tân Đại Hưng.

Liên quan đến đại án bầu Kiên, tháng 8/2013, ông Phạm Trung Cang đã từ nhiệm các vị trí trên.

{keywords}
Ông Phạm Trung Cang

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 6/2014, ông bị tuyên án 3 năm tù vì hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi mãn hạn tù, ông Phạm Trung Cang đã xuất hiện trở lại khi ứng cử vào HĐQT Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ 2016-2020. Trong 3 năm vắng bóng, ở tuổi 24, con gái ông là Phạm Đỗ Diễm Hương đã thay cha giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Tính đến hết năm 2015, gia đình ông Cang đang sở hữu 24% tại Tân Đại Hưng. Ông Cang sở hữu 13,19%, bà Đỗ Thị Quế Thanh (vợ ông Cang) 3,93%, con gái út Phạm Đỗ Diễm Hương sở hữu 3,67%, con gái lớn Phạm Đỗ Quế Hương 2,95% và ông Phạm Văn Mẹo (em trai ông Cang) 0,14%.

Theo Luật các Tổ chức tín dụng, ông Cang thuộc trường hợp không được phép tham gia hoạt động ngân hàng nhưng hoạt động các doanh nghiệp khác thì vẫn bình thường. Tính đến hiện tại, ông cũng đã thực hiện xong nghĩa vụ pháp lý.

Mặc dù 3 năm vắng bóng ông Cang, Tân Đại Hưng vẫn hoạt động tốt, công ty này phấn đấu lợi nhuận tăng trưởng 41% so với năm 2015.

Ng.Hà (tổng hợp)