Đa số cổ phiếu giảm mạnh trong bối cảnh áp lực bán ra ngày lớn dần thời điểm trước Tết và sau 2 cú sốc trong tuần vừa qua.

Sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) ghi nhận hơn 446 mã giảm (trong đó 128 mã giảm sàn, hết biên độ cho phép) trong khi chỉ có 49 mã tăng. HNX có 204 mã giảm (49 giảm sàn) và chỉ có 50 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và “họ FLC” tiếp tục chuỗi ngày giảm sàn kéo dài từ tuần trước. Cổ phiếu FLC giảm hết biên độ cho phép phiên thứ 5 liên tiếp với dư bán sàn lên tới hơn 52 triệu đơn vị và dư bán ATC gần 15 triệu đơn vị.

Cổ phiếu Xây dựng Faros (ROS) của ông Trịnh Văn Quyết giảm sàn 7% xuống 10.500 đồng/cp với dư bán sàn 81 triệu đơn vị và dư bán ATC 19,2 triệu đơn vị.

Cổ phiếu CII của Công ty Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, trùm đất Thủ Thiêm CII trải qua phiên giảm sàn ths 5 liên tiếp từ mức 46.650 đồng/cp xuống còn 42.500 đồng/cp khi kết thúc phiên 17/1 với dư bán sàn còn hơn 16 triệu đơn vị và dư bán ATC gần 9 triệu đơn vị.

Cổ phiếu “họ FLC” như AMD, HAI, KLF, ART tiếp tục giảm hết biên độ cho phép. KLF và ART trên sàn chứng khoán Hà Nội giảm nhanh hơn với -10%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục giảm sàn sau cú sốc Tân Hoàng Minh bỏ cọc, rút khỏi thương vụ mua 2,4 tỷ đồng/1m tại Thủ Thiêm.

{keywords}
Hoảng loạn trên diện rộng, VN-Index lao dốc, mất hơn 43 điểm

Ông Nguyễn Tuấn Đức, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, ông bán tháo và muốn rút khỏi thị trường ở vào thời điểm này do giá cổ phiếu đã tăng nhiều và thị trường vừa trải qua 2 cú sốc “ông Quyết bán chui cổ phiếu” và ông chủ Tân Hoàng Minh rút khỏi đất kim Cương Thủ Thiêm.

“Tâm lý lo ngại thị trường biến động mạnh đã khiến tôi quyết định rút ra, cũng là thời điểm cần rút ra trước Tết và bảo toàn số tiền dành dùm bao nhiêu năm”, ông Đức cho biết.

Hoạt động bán ra tăng dần trong phiên đầu tuần, kèm theo hiệu ứng domino, “bán theo thằng bên cạnh” đã khiến thị trường rơi vào tình trạng hoảng loạn, bán tháo. Nhiều cổ phiếu giảm sâu kể từ tuần trước đã bị “call margin”, bị CTCK bắt buộc bán ra để trả khoản vay trước đó.

Các cổ phiếu blue-chips cũng không đỡ nổi thị trường và nhiều mã cũng giảm rất mạnh. POW, Chứng khoán SSI, Vincom Retail, Tập đoàn cao su Việt Nam (GVR) và Nhà Khang Điền (KDH) giảm sàn.

Trong 30 mã VN-30 chỉ có Vietcombank tăng 2.800 đồng lên 86.200 đồng/cp, còn lại đều giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 17/1, VN-Index giảm 43,18 điểm xuống 1.452,84 điểm. HNX-Index giảm 21,52 điểm xuống 445,34 điểm. Upcom-Index giảm 3,17 điểm xuống 109,05 điểm. Thanh khoản tăng lên 37,8 điểm.

Theo AseanSC, tâm lý hiện tại của nhà đầu tư đang khá thận trọng, khi mà rủi ro thị trường vẫn còn hiện hữu. Do đó, AseanSC duy trì quan điểm rằng những phiên hồi phục kỹ thuật được xem là cơ hội tốt để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.

M. Hà

Vỡ vụ 2,4 tỷ/m2 đất Thủ Thiêm: Cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm

Vỡ vụ 2,4 tỷ/m2 đất Thủ Thiêm: Cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm

Cổ phiếu bất động sản, nhất là các mã có đất vàng tại Thủ Thiêm giảm mạnh sau khi Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng gửi tâm thư xin bỏ cọc lô đất đấu giá 2,4 tỷ đồng/m2 ở Thủ Thiêm.