CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố tăng cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 thêm 20%, thành 1.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng 200 đồng/cp. Trước đó, cổ đông đã nhận 950 đồng và dự kiến cuối tháng 12/2021 các cổ đông sẽ nhận phần cổ tức còn lại là 250 đồng/cp.

Cùng với việc tăng cổ tức tiền mặt, HĐQT Masan cũng đã thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 cho các cổ đông hiện hữu tính tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng.

Đây là thông tin tích cực đối với cổ đông Masan và thị trường nói chung khi các tập đoàn lớn vẫn có kết quả kinh doanh tốt và trả cổ tức cao, đồng thời hoặc/và có những kế hoạch dự án ấn tượng cho tương lai.

Sau nhiều năm trì hoãn, các ngân hàng cũng đồng loạt trả cổ tức cao. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (CTG) sẽ trả 3.800 tỷ đồng cổ tức, tương đương tỷ lệ 8%, vào ngày 17/1.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước, đại diện cho phần vốn của Nhà nước sẽ nhận về khoảng 2.500 tỷ đồng cổ tức từ VietinBank. Cổ đông ngoại là The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ và IFC Capitalization Fund sẽ nhận về lần lượt 760 tỷ đồng và 126 tỷ đồng.

Vào tháng 7/2021, VietinBank đã trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:29,0695, tương đương phát hành mới hơn 1 tỷ cổ phiếu.

{keywords}
VN-Index tiến tới 1.500 điểm

Vinamilk sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 2, tỷ lệ 14% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 25/2/2022. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ chi xấp xỉ hơn 2.926 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 9/2021, VNM đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 15%.

CTCP Vicostone (VCS) của ông Hồ Xuân Năng cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Trong khi đó, Novaland của ông Bùi Thành Nhơn sẽ phát hành phát hành hơn 456,8 triệu cổ phiếu, tương đương 31% số cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020. Sau khi hoàn tất đợt phát hành trả cổ tức, vốn điều lệ của Novaland dự kiến sẽ tăng lên khoảng 19.304 tỷ đồng.

Hoạt động trả cổ tức mang đến niềm vui và sự tin tưởng cho cổ đông, nhất là cổ tức bằng tiền mặt.

Theo Masan, trong 2 năm qua, tập đoàn này thực hiện kế hoạch cải thiện kết quả hoạt động chuỗi WinCommerce (“WCM”), tạo nền móng cho mô hình mini-mall và tái cấu trúc các mảng kinh doanh để thiết lập nền tảng tiêu dùng - bán lẻ.

Phía VietinBank cho biết, dự kiến đến cuối năm, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ đạt khoảng 1,4%; tỷ lệ nợ bao phủ nợ xấu đạt 169%, chi phí dự phòng rủi ro dự kiến đạt 17.000 tỷ đồng. Cổ phiếu CTG đóng cửa phiên 2/12 ở mức giá 33.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 162.000 tỷ đồng.

{keywords}
Diễn biến chỉ số VN-Index.

Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 3/12

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng giá. Chỉ số VN-Index lên ngưỡng 1.485-1.490 điểm. Tâm lý của các nhà đầu tư vẫn khá tốt cho dù nhiều người thận trọng hơn trước diễn biến phức tạp chủng virus mới Omicron.

Một số công ty chứng khoán (CTCK) có những cái nhìn tích cực trong các dự báo.

Theo SHS, VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản khớp lệnh suy giảm và tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán ra là không thực sự mạnh. Với phiên giảm nhẹ 2/12, VN-Index vẫn kết phiên trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.470-1.475 điểm (MA20) nên xu hướng tăng của thị trường chưa thay đổi và khả năng hướng đến ngưỡng 1.500 điểm trong các phiên tới là có thể xảy ra.

Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 3/12, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại để hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán gia tăng thì VN-Index có thể sẽ cần test lại hỗ trợ 1.470-1.475 điểm (MA20) và xa hơn là hỗ trợ tâm lý 1.450 điểm.

Còn theo BSC, thị trường trải qua phiên giảm nhẹ với thanh khoản thấp. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 9/19 ngành tăng điểm, dẫn đầu là ngành y tế với mức tăng gần 2%. Khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn HoSE và HNX. Nhìn chung, VN-Index có khả năng tiếp tục tích lũy trong ngắn hạn trước khi tiến lên những đỉnh cao mới.

Chốt phiên chiều 2/12, chỉ số VN-Index giảm 3,14 điểm xuống 1.482,05 điểm. HNX-Index tăng 2,42 điểm lên 458,23 điểm. Upcom-Index giảm 0,03 điểm xuống 114,55 điểm. Thanh khoản đạt 28,0 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn.  Riêng sàn HOSE đạt hơn 23,0 nghìn tỷ đồng.

V. Hà

Thu về tỷ USD, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang âm thầm đột phá

Thu về tỷ USD, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang âm thầm đột phá

Đại gia trong ngành bán lẻ Nguyễn Đức Tài gặp trục trặc và tai tiếng vì vấn đề thuê mặt bằng thời kỳ phong tỏa giãn cách vì đại dịch, trong khi đó tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có những bước đi đột phá trong mảng bán lẻ.