Cây quất độc nhất hình rồng không bán chỉ cho thuê ở Tứ Liên

{keywords}
Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) tổ chức hội chợ quất cảnh. Hội chợ thu hút khoảng 100 hộ trồng quất tham gia với nhiều tác phẩm độc đáo và có giá trị cao.

 

{keywords}
Nổi bật nhất là cây quất có dáng "kim long bạch mã" của nghệ nhân Bùi Thế Mạnh được đánh giá độc nhất chưa từng có.

 

{keywords}
Ông Mạnh cho biết, ông lấy ý tưởng từ bộ phim Tây du ký với hình ảnh rồng vàng bay lượn. Tính đến năm nay ông mất hơn 9 năm để tạo dáng cho cây quất cảnh hình rồng uốn lượn độc nhất này.

 

{keywords}
Ngoài ra còn nhiều cây quất cảnh với nhiều hình dáng đẹp mắt cũng có giá trị cao về thẩm mỹ và kinh tế

 

{keywords}
Bộ cây gồm điêu khắc gỗ và ba cây quất được trồng vào tạo dáng bắt mắt. Theo nhiều người ở đây cho biết tác phẩm này có giá tới trên 50 triệu đồng.

 

{keywords}
Cũng là một điểm nhấn, cây quất cổ thụ với gốc to có đội tuổi trên 10 năm được người dân đánh giá là đẹp mắt.

 

{keywords}
Để tạo ra một cây quất được coi đẹp mắt, người trồng phải chăm chút rất tỉ mỉ từ tỉa cành, tạo dáng, đón quả, giữ hoa cho cây đúng theo từng thời điểm.

 

{keywords}
Một cây quất cảnh theo kiểu dáng truyền thống cũng góp mặt tại hội chợ.

 

{keywords}
Quất bon sai ghép hình con lợn để phục vụ thị yếu của người dân chào đón năm mới năm 2019 với linh vật của năm.

 

{keywords}
Cây quất bonsai với dáng thác đổ được người dân đánh giá cao trong hội chợ.

 

{keywords}
Đặc sắc quất ghép gỗ lũa cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

 

{keywords}
Khai mạc triển lãm quất cảnh Tứ Liên đã thu hút được đông đảo người dân và khách mua quất đến tham quan chọn lựa cây chơi Tết Âm lịch 2019.

(Theo Dân trí)