Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hoa, cây cảnh phục vụ Tết từ khắp mọi nơi đổ về ngập tràn. Mặc dù năm nay dịch Covid-19 khiến sức mua của người dân không cao như những năm trước, thế nhưng nhiều loại hoa, cây cảnh độc lạ vẫn được chào bán với giá cả rất đắt đỏ.

Tại đường Nguyễn Duy Hiệu (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), hàng trăm gốc đào cổ thụ từ Hải Phòng được thương lái đưa về phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết Nhâm Dần 2022. Trong số này, có cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi có dáng thế "bàn tay lộc" đang được "hét giá" gần 100 triệu đồng.

{keywords}
Gốc đào có thế "bàn tay lộc" được "hét giá" gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết Xuân Nhâm Dần 2022, TP Thanh Hóa
{keywords}
Gốc đào này có 5 nhánh vươn lên nền trời tựa như các ngón tay đang xòe ra hứng lộc
{keywords}
Theo chủ nhân, cây đào này được vận chuyển từ Hải Phòng về đây trưng bán Tết, đã có người trả giá 80 triệu đồng nhưng người này chưa bán
{keywords}
Gốc đào mốc meo, sần sùi theo thời gian
{keywords}
Hoa đào có màu đỏ là giống đào thất thốn nổi tiếng
{keywords}
Rất nhiều người tới tham quan, chụp ảnh tại cây đào này
{keywords}
Nhiều người chơi đào cho rằng năm nay dịch dã phức tạp, với giá cao như vậy, khó có ai bỏ ra một số tiền lớn để mua cây về chơi Tết
{keywords}
 
{keywords}
Ngoài cây đào trên, tại đây đang bày bán rất nhiều gốc đào khủng khác, có giá dao động từ 20-50 triệu đồng
{keywords}
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, lượng khách tới tham quan các gian hàng hoa, cây cảnh Tết rất thưa thớt, dù thời điểm này đã là 24 tháng 12 Âm lịch

(Theo Người Lao Động)

Đào thất thốn tràn vỉa hè: Ngắm nghía suýt xoa, lặng lẽ bỏ đi

Đào thất thốn tràn vỉa hè: Ngắm nghía suýt xoa, lặng lẽ bỏ đi

Đào Thất Thốn gọi là loại đào "vương giả", xưa được dùng để tiến vua, tràn vỉa hè chờ khách dịp Tết