Vì tư lợi, một số đối tượng “thầu đề” – cung cấp dịch vụ đánh bạc biến tướng dưới hình thức lô, đề đã lợi dụng công nghệ thông tin, mạng internet. Với những chiêu thức tinh vi mà các đối tượng “thầu đề” giăng ra như hiện nay, công tác đấu tranh, xử lý của các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

"Thầu đề" thời công nghệ… "lên ngôi"

Nếu như trước đây, để “đánh” lô đề, dân chơi thường phải gặp trực tiếp các “thư ký” – người ghi lô, đề thuê cho các đối tượng “thầu đề” để đặt tiền, nhận lấy tích kê có ghi các con số cũng như “điểm” đánh mà mình đã chọn.

Nay, hình thức “đánh” lô, đề của dân chơi đã có nhiều biến tướng. Nhiều dân chơi không còn gặp trực tiếp các “thư ký” để “đánh” lô, đề; thay vào đó là những cuộc điện thoại, tin nhắn giao dịch chớp nhoáng giữa dân chơi với các “thư ký”, “thầu đề”.

Theo Q.Đức, 34 tuổi, nhà ở quận Ba Đình (Hà Nội), “thầu đề” dựa vào công nghệ thông tin, mạng internet giờ đã dần “lên ngôi”, “choán” thị phần chơi lô, đề theo kiểu “truyền thống”. Có điều này cũng vì, nhiều dân chơi lo sợ trước sự “làm gắt” của lực lượng Công an, việc gặp gỡ và đặt tiền cược trực tiếp sẽ dễ bị phát hiện, xử lý.

Rồi, khi sử dụng điện thoại, mạng internet để giao dịch đánh bạc biến tướng sẽ rút ngắn được thời gian, giao dịch trở nên chớp nhoáng hơn. Đấy còn chưa kể việc, thông qua hoạt động giao dịch theo kiểu công nghệ này, dân chơi không còn phải mất một khoản tiền “phế” cho các “thư ký” ghi lô, đề thuê như trước kia nữa.

Ví như, nếu đánh một điểm lô với “thư ký”, dân chơi phải mất 23 ngàn đồng/điểm. Trong khi, nếu đánh trực tiếp qua mạng hoặc nhắn tin, điện thoại trực tiếp cho “nhà cái” – các đối tượng “thầu đề” thì dân chơi chỉ mất 22.000 đồng đến 22.500 đồng/điểm.

Đúng với những gì mà Q.Đức tiết lộ, khảo sát trên nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ thuộc khu vực nội thành Hà Nội thời gian trở lại đây, dễ dàng thấy rằng, tình trạng núp bóng các quán nước, quán ăn vỉa hè để ghi lô, đề không đúng quy định đã giảm đi đáng kể. Nguyên nhân một phần là do lực lượng chức năng “đánh mạnh”, thứ đến là sự “lên ngôi” của việc tổ chức ghi lô, đề thông qua công nghệ thông tin, mạng internet.

{keywords}

Giao diện một trang mạng cung cấp dịch vụ đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

Đánh bạc biến tướng dưới hình thức chơi lô, đề theo cách “truyền thống” dần lép vế cho hình thức “thầu đề” thời công nghệ cũng đặt ra nhiều vấn đề phải bàn. Trong đó, phải kể tới tình trạng dân chơi lô, đề thông qua công nghệ thông tin, mạng internet tiềm ẩn gia tăng bởi suy nghĩ khi “đánh”, lực lượng chức năng sẽ khó phát hiện, xử lý.

Kế đến, do không phải đặt cược tiền trước, chỉ có chữ “tín”, thông qua tin nhắn, gọi điện thoại, hay nhấp chuột trực tiếp đặt cược con số trên mạng, nên một số dân chơi sẵn sàng “đánh” cược với số tiền lớn, trong khi bản thân không có khả năng chi trả. “Nhà cái” có những hành vi xiết nợ dân chơi (bắt giữ người trái pháp luật, xiết tài sản…) gây mất ANTT xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Vén bức màn bí mật

Xổ số kiến thiết là một trong những loại hình dịch vụ ích nước lợi nhà. Người dân có thể tìm cơ may của mình thông qua việc mua vé xổ số. Thực tế cũng đã chứng minh khi có không ít trường hợp đã “đổi đời” nhờ những tấm vé xổ số. Vậy nhưng, “vòng xoáy” cờ bạc biến tướng dưới hình thức lô, đề không chừa một ai, không chừa một không gian địa lý nào.

Hiện nay, khi công nghệ thông tin, mạng internet phát triển như vũ bão, mục đích làm giàu bất chính của không ít đối tượng “thầu đề” đánh bạc biến tướng dưới hình thức lô, đề thông qua dịch vụ xổ số kiến thiết càng được nhân rộng. Các đối tượng “thầu đề” thời công nghệ đã tận dụng triệt để những tính năng của mạng internet làm phương tiện cho hoạt động đánh bạc biến tướng của mình.

Khi tiếp xúc với T.A, một “thầu đề” tầm trung ở Hà Nội, chúng tôi giật mình bởi, nhiều đối tượng “thầu đề” giờ đã sử dụng khá nhiều chiêu thức tinh vi để đối phó lại cơ quan chức năng.

Cùng với đó, số dân chơi lao vào lô, đề thông qua mạng internet luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, khiến công tác đấu tranh, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Các đường link, trang mạng chuyên của các “nhà cái” cung cấp dịch vụ “đánh” lô, đề biến tướng xuất hiện nhiều trên mạng internet.

{keywords}

Tang vật một vụ đánh bạc dưới hình thức lô đề bị lực lượng Công an thu giữ.

Truy cập vào trang mạng tìm kiếm google.com trong ít phút, không khó để bắt gặp những đường link chỉ dẫn đến các trang mạng quảng cáo, hướng dẫn chơi lô, đề. Trang mạng có tên miền: www.win28xxx, chủ nhân của nó đã công khai hướng dẫn “5 bước đánh lô, đề online” cũng lời bảo hành việc về nạp tiền và rút tiền trên trang mạng cá cược lô, đề này chỉ mất 5 phút.

Tỷ lệ ăn thua quy đổi một “điểm” lô “ăn” 80 lần là 21.735 đồng, còn đánh đề sẽ được “ăn” gấp 70 lần số tiền mình đánh trước đó. Đáng chú ý, ngay bên dưới là hàng loạt nội dung liên quan đến cách đăng nhập, nạp tài khoản để được cá cược… do chủ nhân trang mạng trên đưa ra.

“Thầu đề” thời công nghệ đang diễn ra khá tinh vi và khó lường. Qua tiếp xúc với T.A, chúng tôi được biết, nhằm rút ngắn thời gian giao dịch cũng như “hút” nhiều dân chơi hơn, “công ty” của T.A cũng như nhiều “nhà cái” khác đã thiết lập đường dây với các “mạng tổng” (thông thường số “mạng tổng” này nằm ở nước ngoài), sau đó chia nhỏ các “mạng” cho các “đại lý”, “thư ký” cấp dưới.

Nếu dân chơi có nhu cầu sở hữu một “mạng con” tương ứng, các “đại lý” cấp dưới sẽ đáp ứng, song với một điều kiện – đó là phải có chữ “tín”, đảm bảo không để xảy ra “tai nạn” trong quá trình giao dịch. Cũng như các trang mạng cá độ bóng đá thông thường, các “đại lý” sau khi chia nhỏ “mạng con” ra thành các “mạng” cấp độ dưới sẽ cung cấp tài khoản, mật khẩu cùng số tiền ảo (sau sẽ quy đổi ra tiền Việt Nam đồng) tương ứng đi kèm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy rằng, thông thường, “nhà cái” thường giao “mạng” có một “điểm” lô quy đổi là 21.666 đồng. Để hưởng tiền chênh lệch với dân chơi, số “đại lý”, “thư ký” cấp độ dưới có thể nâng tiền quy đổi với các dân chơi lên 22.000 đồng hoặc 23.000 đồng. Sau mỗi kèo giao dịch, số tiền thắng – thua của các con bạc sẽ thể hiện rõ trên giao diện các trang mạng chuyên cung cấp dịch vụ lô, đề.

Ngồi trước màn hình máy vi tính, T.A thao tác khá nhanh. Vài phút sau, đường link có địa chỉ “ld789xxx” đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Đây chính là một trong những trang mạng chuyên cung cấp dịch vụ lô, đề. Thật “gai” người, khi số tiền dư trong tài khoản này lên đến 300.000.000 VND, đính kèm với đó là các khoản tiền thắng – thua, “ra vào” của dân chơi theo từng ngày.

Cũng theo T.A, việc thanh toán giữa các “thư ký” với các “nhà cái” thông thường là 1 tuần. Số tiền thanh toán đều dựa trên cách tính, quy đổi trên các trang mạng mà “nhà cái” đã cung cấp trước đó. Hoạt động giao dịch, thanh toán không cố định về địa điểm, thời gian.

Quay đầu là bờ

Không chỉ biến tướng trong cách giao dịch, hiện trên một số trang mạng xã hội, tình trạng lập các hội nhóm liên quan đến sở thích đánh bạc dưới hình thức lô, đề như: “Hội chơi lô đề”, “Hội những người thích đánh lô đề”, “Hội mê lô đề”… đang khá nở rộ. Không biết mục đích thực của chủ những trang mạng xã hội, forum này ra sao, nhưng có một điều dễ thấy, đây chính là hành động tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường, lẽ vì nó đã cổ xúy cho thú chơi nguy hại – đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

“Cờ bạc là bác thằng bần”, ai khi bị tệ nạn cờ bạc lôi cuốn, kết cuộc luôn là đường cụt, khi mà tài sản lần lượt “đội nón” ra đi, thậm chí còn bị pháp luật nghiêm khắc trừng trị. Cùng với đó, dù có sử dụng nhiều quái chiêu tinh vi để “né” luật, nhưng như một quy luật “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các đường dây “thầu đề” thời công nghệ đều lần lượt bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra xử lý trước pháp luật.

Mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc (cá cược bóng đá, xổ số trực tuyến…) có quy mô lớn, với số tiền đánh bạc lên đến trên 300 tỷ đồng.

Hay như trước đó, lực lượng Công an cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô, đề qua mạng internet trên địa bàn thành phố Hà Nội do Lê Thị Xuân, 37 tuổi, ở quận Ba Đình và Trần Thị Kim Thủy, 35 tuổi, ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cầm đầu cùng một số đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm nhiều phương tiện kỹ thuật cùng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo CSTC