Nông dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đang bước vào mua thu hoạch hành tím. Tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày nên 300 ha hành tím bị thối rửa, ước thiệt hại trên 50 tỷ đồng - bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho hay.

Tại cánh đồng Sân Bay, thôn Đông, xã An Hải, gần 40 héc ta diện tích hành Thu đông sắp cho thu hoạch, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài nên mất trắng. Hành bị dập lá, củ thối rữa hư hại nặng.

Đang loay hoay thu hoạch những bụi hành trơ trụi vì bị tuột lá do ảnh hưởng của nước mưa, bà Mai Thị Hoa ở thôn Đông, xã An Hải buồn bã cho biết: Vụ hành trước với 3 sào diện tích gieo trồng, gia đình bà thu hoạch gần 2 tấn hành củ. Với giá bán 52.000 đồng/kg, trừ chi phí, bà còn lãi gần 60 triệu đồng.

{keywords}
Hành Lý Sơn thối rữa vì mưa, thiệt hại 50 tỷ đồng

Riêng vụ này, chỉ vài ngày nữa là cho thu hoạch nhưng mưa to kéo dài, hành bị hư hại, thối rữa nên gần như mất trắng. “Vụ này, trung bình mỗi sào cho thu hoạch được khoảng 80-100kg, trong khi giá bán chỉ 7.000 đồng/kg, nông dân thua lỗ nặng”, bà Hoa cho biết.

Ngay tại cánh đồng Rừng - thôn Đông, xã An Hải, gần 50 héc ta hành đang trong giai đoạn tạo củ cũng hư hại nặng. Nhiều ruộng hành bị mưa to gây tuột lá nên mất trắng hoàn toàn.

Ông Đinh Văn Khanh - ở thôn Đông, kể: vụ này gia đình ông đầu tư trên 120 triệu đồng để trồng gần 2 héc ta, nếu không bị hư hại chỉ vài ngày nữa gia đình ông sẽ thu hoạch được khoảng 14 tấn hành củ, trị giá gần 700 triệu đồng (giá hành củ khoảng 50.00 đồng/kg). Nhưng nay coi như trắng tay.

“Không nhổ về thì tiếc, nhổ về chỉ ngày trước ngày sau là hành thối rữa do ngấm nước mưa, tư thương không mua, cho không ai lấy nên chỉ đem ra biển đổ”, ông Khanh buồn rầu nói.

{keywords}
Phần lớn diện tích hành Thu Đông hư hại vì thời tiết bất thường.

Không riêng gì gia đình bà Hoa và ông Khanh, hàng ngàn hộ dân trồng hành trên đảo Lý Sơn lao đao vì mất trắng vụ hành Thu Đông, trong khi vụ tỏi Đông Xuân đang cận kề.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: vụ này toàn huyện gieo trồng được gần 300 ha diện tích, phần lớn là giống hành cao sản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài vừa qua nên phần lớn diện tích hành sắp cho thu hoạch bị hư hại, ước thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Diện tích còn lại cho sản lượng thu hoạch thấp hơn các niên vụ trước. Mất mùa hành này, nông dân trong huyện gặp khó cho việc sản xuất vụ tỏi Đông Xuân sắp tới.

Hành tím của nông dân Lý Sơn có giá bán khá cao trên thị trường, có thời điểm giá hành tím trên 55.000 đồng/kg. Với mức giá tăng cao như vậy, mỗi sào hành thu hoạch xong, trừ chi phí nông dân còn lãi từ 15-20 triệu đồng/sào. Vụ hành thu đông là vụ hành chính trong năm của nông dân Lý Sơn.

Với người dân đảo Lý Sơn, phần lớn trai tráng đàn ông lên tàu đi đánh bắt tại Hoàng Sa, còn phụ nữ ở nhà chuyên nghề trồng hành tỏi.

Hành tỏi Lý Sơn là cây trồng chủ lực trên của cư dân trên miền đất đảo mấy trăm năm nay. Hiện diện tích hành tỏi dần thu hẹp, và dịch bệnh trên cây hành tỏi hoành hành cùng với biến động của thời tiết khiến việc trồng loại cây đặc sản này gặp nhiều khó khăn.

Văn Mịnh - VT