Cận ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa tại thị trường TP.HCM có sự biến động, chủ yếu mặt hàng hoa hồng tăng giá khi các loại hoa khác có giá bán không đổi. Ngoài ra, có tình trạng khan hoa do các vườn trồng tại Đà Lạt giảm nguồn cung.

Chị Nguyễn Thùy Dung, nhân viên tại cửa hàng Hoa Yêu Thương (quận 3, TP.HCM) cho hay, lượng hoa nhập về từ Đạt Lạt năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Giá hoa hồng tăng từ 200-250% tùy từng chủng loại và dự kiến giá hoa tiếp tục tăng cho tới ngày 8/3, trong khi, cẩm chướng, cúc, thược dược,... không tăng giá nhiều.

Cụ thể, hồng đỏ có giá từ 300.000-350.000 đồng/bó/50 bông; hồng đặc biệt giá 400.000 đồng/bó/30 bông.

{keywords}
Dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoa hồng đã rục rịch tăng giá (ảnh: Trần Chung)

Doanh thu của cửa hàng này trong ngày 7 và 8/3/2021 lên tới 2 tỷ đồng. Năm nay, cửa hàng hướng tới việc phối hợp, tạo các mẫu hoa đa dạng theo từng chủ đề cho khách có nhiều lựa chọn.

Chị Lê Thị Ngân - shop hoa Thành Đạt (quận 10) cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sẽ không nhập sẵn hàng nhiều như mọi năm và giá bán hoa ở mức cao.

“10 người bán thì 10 giá, không có giá cụ thể. Hoa ngày lễ lúc nào cũng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Nhưng dự đoán người dân sẽ hạn chế chi tiêu mua hoa dịp 8/3”, chị nói.

Shop Thành Đạt hiện bán hoa hồng đỏ với giá từ 300.000-350.000 đồng/bó, còn hoa hồng nhập có giá khoảng 500.000 đồng/bó. Shop cũng thiết kế cả bó hoa theo yêu cầu đặt hàng của khách, giá từ 800.000 đồng - 3 triệu đồng/bó tùy kích cỡ.

{keywords}
Các bó hoa được khách đặt làm sẵn cho ngày 8/3 (ảnh: Trần Chung)

Còn tại cửa hàng hoa Xuân Lộc (quận 10), giá hồng gốc Đà Lạt bán từ 250.000-350.000 đồng/bó; giống hồng nhập nước ngoài nhưng trồng ở Đà Lạt có giá 450.000-550.000 đồng/bó. Chị Mai Phương, đại diện cửa hàng, chia sẻ, đã có hàng nghìn bông hồng được khách đặt hàng số lượng lớn đi tiêu thụ tại các tỉnh như Trà Vinh, Long An, CầnThơ, Kiên Giang...

Hoa hồng in chữ giá 200 nghìn, cành hồng gấp bằng tiền USD 

Chào đón ngày 8/3 năm nay, thị trường hoa hồng tại TP.HCM có sự xuất hiện của một sản phẩm hoa khá đăc biệt. Đó là những bông hồng đỏ, trắng được phun màu và in chữ "8-3" lên cánh hoa. 

Theo Quản lý Cửa hàng Flower Box (quận 1) - anh Trần Minh Nhật, đây là sản phẩm ra mắt từ dịp lễ tình nhân 14/2 vừa rồi, giá bán là 200.000 đồng/bông và cửa hàng cũng chỉ bán ra với số lượng có hạn, 1.000 bông. Các chữ được in bằng công nghệ riêng của cửa hàng.

{keywords}
Hoa hồng trắng có in phun chữ lên cánh hoa (ảnh: Trần Chung)
{keywords}
Mỗi bông hồng có chữ in trên cánh được bán với giá 200.000 đồng (ảnh: Trần Chung)

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Nam (quận Bình Thạnh) lại cung cấp ra thị trường sản phẩm thủ công, các bông hồng được tạo hình từ những tờ 2 USD, thời gian gấp từ 30-50 phút/bông. Tùy theo tỷ giá ngoại tệ, nhưng mức giá bán trung bình là 330.000-350.000 đồng/bông.

Anh Nam sử dụng tờ 2 USD vì tờ tiền này vốn mang ý nghĩa may mắn nên được nhiều khách hàng ưa chuộng và đặt làm. Một bông hồng sẽ được tạo thành từ 4 tờ 2 USD.

Vào dịp lễ 8/3, khách thường thích tặng hộp 3 bông hoặc hộp 5 bông gấp bằng tiền USD như thế này.

{keywords}
Bông hồng được gấp từ những tờ 2 USD (ảnh: Trần Chung)
{keywords}
Set 1 bông hồng và set 5 bông hồng làm bằng những tờ 2 USD (ảnh: Trần Chung)

Trần Chung

Sắp 8/3, hoa màu xanh to như bắp cải, bán cả cân giá đắt như thịt bò Mỹ

Sắp 8/3, hoa màu xanh to như bắp cải, bán cả cân giá đắt như thịt bò Mỹ

Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bông hoa Atiso có màu xanh đang được rao bán nhiều trên thị trường. Rất nhiều chị em đặt mua loại hoa này dù được bán theo cân với giá như thịt bò Mỹ.