Xác suất vé trúng thưởng giải Jackpot (giải đặc biệt) 71 tỷ đồng trong riêng kỳ quay số mở thưởng tối qua 13/11 đã tăng thêm 50% so với xác suất bình thường là 1 trong 8,1 triệu vé.


Đơn vị tổ chức giải xổ số điện toán vừa công bố thông cho biết,  ở kỳ quay số lần thứ 51 vừa rồi, tổng số vé xổ số tự chọn bán ra là gần 4 triệu vé và có 1 người trúng giải Jackpot 71 tỷ đồng.

Theo đơn vị này, tỷ lệ xác suất bình thường cho loại hình vé số này là 1/8.145.060 vé. Như vậy, với chỉ 4 triệu vé bán ra mà đã có 1 người trúng giải thì khả năng may mắn trúng giải đã tăng thêm 50%.

Giải thích điều này, một chuyên viên về xổ số điện toán cho biết. Nếu bán đủ hơn 8 triệu vé thì hôm đó 100% có người ăn giải Jackport. Nhưng chỉ với 4 triệu vé thì khả năng có người ăn giải độc đắc chỉ ở mức 50/50. Nhưng may mắn, người trúng giải đã ở trong 50% số vé bán ra.

Loại hình xổ số này cho phép khách tự chọn vé số được xác lập bằng dãy số gồm 6 số (số có 2 chữ số) trong tập hợp từ 01 đến 45. Khách có thể tự chọn kết hợp với chọn số ngẫu nhiên của hệ thống. Với cách thức này, sẽ có 8.145.060 dãy số tương ứng với 8.145.060 vé. Do vậy, khi người mua càng nhiều, tổng số vé bán ra càng lớn thì xác suất trúng giải đặc biệt càng lớn.

Điều này đã phần nào lý giải cho hiện tượng kỷ lục, giải đặc biệt Jackpot lại tần suất trúng nhiều như vậy, tới 3 lần trong 2 tháng.

{keywords}
Vé xổ số càng được mua nhiều thì xác suất trúng giải càng lớn
(ảnh minh họa: theo Zing)

Bởi ngay sau khi có người trúng giải Jackpot đầu tiên hôm 16/10 với tiền thưởng là 92 tỷ đồng, doanh số bán vé của công ty trên đã tăng đột phá, gấp tới 5 lần bình thường. Chỉ sau đó 7 kỳ quay, ngày 2/11/2016 đã có thêm người trúng giải Jackpot lần 2 với 64,8 tỷ đồng và giải jackpot lần thứ thứ ba với giá trị hơn 71 tỷ đồng này đã xuất hiện chỉ sau 4 kỳ quay.

Vietlott cũng cho hay, chiếc vé may mắn thứ 3 này được phát hành tại một điểm bán hàng Vietlott tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Như Vietnamnet đã đưa tin, dãy số mang lại 71 tỷ cho khách hàng lần này là 11-23-25-34-36-45. Chiếc vé này đã được bán ra ngày 10/11/2016.

Công ty phát hành vé số cũng khẳng định, tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.

Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương.

Phạm Huyền