Gừng Trung Quốc tắm thuốc trừ sâu, mỹ phẩm Trung Quốc đội lốt Italy, cao hổ cốt làm từ thuốc phiện và xương chó… là những thông tin thị trường được dư luận chú ý tuần qua.

Cao hổ cốt làm từ thuốc phiện và xương chó

Hiện nay, cao hổ cốt được rao bán tràn lan trên mạng với mức giá giao động từ 3 – 30 triệu đồng/lạng. Người bán thường quảng cáo là có mối quan hệ với kiểu lâm, có suất mua cao hổ cốt thật…

Một người am hiểu về cao hổ cho biết: Gọi là cao xương hổ nhưng nhiều khi xương hổ chỉ khoảng 1/10, phần lớn là xương các loại động vật khác.

{keywords}

 Thực tế, tuy nhiều người đã đề cao cảnh giác nhưng vẫn "dính đòn". Họ nào biết mớ cao hổ được nấu từ xương trâu, bò, chó nhưng “thần hiệu” nhờ tác dụng của thuốc phiện. Cứ mỗi lần trái gió trở trời, cơ thể đau nhức, bệnh nhân cắt vài lát cao hòa nước uống và thấy “êm” nên càng tin tưởng. Càng sử dụng cao này, liều dùng của người sử dụng gia tăng theo thời gian, dần dà họ có nguy cơ trở thành con nghiện.

Gừng, chanh Trung Quốc ngâm thuốc trừ sâu

Việt Nam là nước sản xuất gừng, tỏi xuất khẩu nhưng hiện nay để mua được một củ gừng, tỏi trồng trong nước không phải là điều dễ dàng bởi gừng Trung Quốc đang lấn át hàng nội với hình thức mập mạp, láng mịn, dễ bóc vỏ.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tinphát sóng vào thứ 7 tuần qua phát hiện các nông dân ở thành phố Duy Phường (tỉnh Sơn Đông) đã sử dụng thuốc trừ sâu hoạt chất Aldicarb – một trong những hoạt chất cực độc, vượt mức cho phép 3-6 lần. Nếu cơ thể người bị phơi nhiễm Aldicard ở mức độ cao có thể gây co thắt phế quản, chảy nước miếng, teo đồng tử, co thắt ruột, tiêu chảy, buồn nôn và tim đập chậm, dẫn đến tử vong.

{keywords}

Bên cạnh gừng, một mẫu chanh vàng Trung Quốc vừa bị phát hiện tồn dư lượng thuốc BVTV vượt quá quy định cho phép. Chất được tìm thấy trong mẫu chanh là Carbendazim, dùng để diệt sâu bọ, có nguy hại tới sức khỏe con người.

Mỹ phẩm Trung Quốc đội lốt Italy

Ngày 4/5, tổ công tác đội Quản lý thị trường số 15 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hành chính kho của Công ty Thành An tại số 29 phố Giáp Bát, Hoàng Mai. Tại đây, lực lượng chức năng xác định có hàng trăm thùng car-ton đựng 2 loại sản phẩm là dầu gội và dầu xả nhãn hiệu Luxuy và băng vệ sinh nhãn hiệu “Magic”.

Mỹ phẩm Luxuy có “gốc” từ Trung Quốc, nhưng được in nhãn mác là hàng Việt Nam. Khi về đến kho hàng của Công ty Thành An, những sản phẩm này được cạo, tẩy nhãn mác, mã vạch hàng Việt Nam. Thay thế vào đó là mã vạch và những dấu hiệu thể hiện là sản phẩm của Italy.

Đại diện Công ty Thành An cho rằng sản phẩm mỹ phẩm Luxuy có chất lượng “rất ok”, nhưng vì tâm lý người Việt thích dùng hàng Châu Âu nên doanh nghiệp phải chiều người tiêu dùng.

Sơn móng tay 2.000 đồng/lọ gây ung thư

Dễ dàng có thể tìm thấy những lọ sơn móng tay có giá từ 2.000 đến 5.000 đồng tại chợ đêm Đồng Xuân, Hà Nội hay các chợ cóc khác. Dù rất độc hại, các loại sơn móng tay giá rẻ này được các bạn trẻ hết sức ưa chuộng.

Theo các bác sỹ tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương: Nhiều loại sơn móng chân, móng tay giá rẻ có chứa các thành phần hóa chất độc hại như formaldehyde, toluene và dibutyl phthalate. Formadehyde là chất bảo quản được dùng trong các loại mỹ phẩm rẻ tiền. Trong sơn móng chân, móng tay, formaldehyde còn có tác dụng cứng móng. Formaldehyde thuộc nhóm các chất gây ung thư.

{keywords}

Ngoài ra, chất bám dính, chất tạo màu trong sơn có thể làm móng bị sần sùi, bong móng, tách móng. Khi móng bị bong hoặc tróc sẽ gây viêm nhiễm vùng da quanh móng. Nếu không được điều trị đúng cách, vùng da móng bị tổn thương sẽ nhiễm trùng, thậm chí hoại tử.

Viagra xách tay giá 20 nghìn

Hiện nay, do nhu cầu sử dụng tương đối lớn, loại thuốc Viagra đang được bán tràn lan trên mạng, trong khi, lượng thuốc thật trên thị trường thì không phải là nhiều nên người dùng rất dễ mua phải các loại thuốc Viagra giả, gây hại cho sức khỏe.

Giá bán lẻ 1 viên Viagra thật là 100.000 -120.000, có nơi bán giá 250.000 VNĐ. Tuy nhiên, một số nhà thuốc bán giá rẻ "giật mình", chỉ 18.000 đến 20.000 VNĐ/viên.

Thực tế, Viagra đang được bán nhiều dưới dạng theo kiểu xách tay. Tuy nhiên, những viên thuốc xách tay kiểu này được cho là đến hơn 90% là hàng Trung Quốc tuồn qua Mỹ rồi quay đến Việt Nam.

{keywords}

Theo một con số thống kê ở Việt Nam thì khoảng 100 nhà thuốc mới có 1 - 2 nhà có hàng thật (chủ yếu ở TP.HCM và Hà Nội). Ở các tỉnh thì khoảng 1.000 nhà thuốc mới có 1 nhà thuốc có hàng thật.

Bồn rửa mặt Trung Quốc phát nổ

Bỏ ra 6 triệu đồng mua chiếc bồn rửa mặt thủy tinh nhưng đến khi chiếc bồn đột ngột phát nổ, thì bà N.T.H.Yến (42 tuổi, ngụ trên đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) mới biết chiếc bồn có xuất xứ Trung Quốc và không có bảo hành.

Khoảng 16g ngày 7/5/2012, khi bà Yến đang ngồi ru con nhỏ ngủ thì giật mình bởi một tiếng nổ lớn phát ra bên trong phòng tắm. Khi vào xem, bà Yến thấy bồn rửa mặt bằng chất liệu thủy tinh bể nát, những mảnh vỡ thủy tinh dày khoảng 10mm cùng những chai xà bông bay khắp phòng tắm.

{keywords}

Bà Yến cho biết mua bồn rửa mặt này tại một cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành (Q.10) với giá khoảng 6 triệu đồng và sử dụng được gần hai năm. “Khi xảy ra sự việc, tôi liền gọi cho chủ cửa hàng để phản ánh thì nhận được lời giải thích do bồn rửa mặt này nhập từ Trung Quốc về nên không có bảo hành.

Nhị Anh (tổng hợp)